TP Hồ Chí Minh: 2 tháng, xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Ngày 28-2, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố, năm 2024, thành phố xảy ra 1.459 vụ tai nạn giao thông, làm chết 472 người và 863 người bị thương. Trong đó, có 352 (24,12%) vụ tai nạn có liên quan nồng độ cồn, làm 132 (27%) người chết và 265 (30%) người bị thương.
Bên cạnh đó, trong năm, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố ghi nhận đã xử gần 170.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, có gần 30.000 trường hợp người lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.
Tại hội nghị, bà Irina Morozova, Giám đốc Chương trình truyền thông an toàn đường bộ của Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies chia sẻ: “Lái xe sau khi uống rượu bia là một yếu tố nguy cơ lớn, chiếm 27% tổng số ca chấn thương do va chạm giao thông trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc tạo ra những con đường an toàn hơn cho tất cả mọi người là hoàn toàn khả thi, và bằng chứng đã cho thấy rõ ràng: Các chiến dịch tuyên truyền về phòng chống lái xe khi đã uống rượu bia, nếu được thực hiện hiệu quả và dựa trên cơ sở khoa học, có thể giúp giảm thiểu va chạm liên quan đến rượu bia và cứu sống nhiều người”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, chiến dịch truyền thông kết hợp công tác cưỡng chế với thông điệp “Đã uống rượu, bia – Không lái xe” đã được Ban triển khai nhiều lần, trong nhiều năm qua. Đến nay, cơ bản đạt được kết quả tích cực, góp phần không nhỏ kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
“Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, nhận thức đúng đắn sẽ tạo thành ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật, cũng như từ ý thức tự giác của số đông sẽ dần hình thành nếp sống văn minh, văn hoá cao khi tham gia giao thông trên đất nước ta nói chung, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Thành Lợi nói.