Cổ phiếu VCB giúp VN-Index vững mốc 1.300 điểm
Phiên giao dịch ngày 27-2, chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm, giữ vững mốc 1.300 điểm nhờ sự hỗ trợ mạnh từ mã lớn nhất thị trường VCB.
Trong phiên này, thị trường diễn biến tích cực ở đầu và cuối phiên giao dịch. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, nếu như sau giờ mở cửa, chỉ số đại diện sàn hiện sắc xanh, có thời điểm tăng gần 6 điểm, lên trên mức 1.306 điểm thì từ 11h sắc đỏ xuất hiện bởi lực bán chốt lời. Hết giờ giao dịch sáng, VN-Index hạ 2,95 điểm, về mức 1.301 điểm.
VN-Index đóng góp nhiều nhất vào sự đi lên của thị trường. Ảnh chụp qua màn hình.
Đến phiên chiều, lúc đầu VN-Index mất mốc quan trọng trên khi hạ hơn 6 điểm. Tuy nhiên, từ 14h15, sức cầu cải thiện giúp thị trường tăng điểm trở lại, càng về cuối phiên tăng càng mạnh hơn.
Đóng cửa phiên, VN-Index dừng tại mức 1.307,8 điểm, tăng 4,84 điểm (0,37%); VN30-Index "đội" 3,06 điểm (0,22%), đạt 1.363,62 điểm.
Sau tin chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cao, cổ phiếu VCB diễn biến tích cực, có lúc tăng giá tới hơn 3,3%. Sau đó, áp lực chốt lời gia tăng song mã lớn nhất thị trường này vẫn “đội” giá 1,84%, đóng góp tới 2,3 điểm vào chỉ số VN-Index.
Ngoài ra, cổ phiếu thép HPG đóng góp lớn với hơn 1 điểm. Hôm nay, nhóm cổ phiếu thép diễn biến nổi bật. HPG tăng giá 2,52%, HSG và NKG đều tăng hết biên độ.
Trên bảng giao dịch điện tử, cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 237 mã đi lên, 215 mã đi xuống.
Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm lần lượt là 14 mã và 13 mã. Phiên này, có khá nhiều mã trụ cột giảm giá song mức giảm không mạnh.
Thanh khoản đạt gần 19.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Khối này mua gần 1.385 tỷ đồng và bán xấp xỉ 2.025 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.300 tỷ đồng. Chốt phiên, HNX-Index dừng ở mức 239,39 điểm, nhích 0,79 điểm (0,33%); HNX30-Index tăng 1,78 điểm (0,35%), lên 504,82 điểm.