Y tế

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025)Y tế Thủ đô Hà Nội vươn mình cùng đất nước

Thu Trang 27/02/2025 - 06:20

Thực hiện lời Bác dạy: “Xây dựng một nền y học của ta”, qua 70 năm (1955-2025), hệ thống y tế Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển lớn mạnh. Các cơ sở y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của các bệnh viện đã vươn tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh...

Cứu sống người bệnh nhờ kỹ thuật cao

benh-vien.jpg
Bệnh viện Nhi Hà Nội hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động. Ảnh: Quang Thái

Sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, chị N.H (sinh năm 1996) mang song thai tự nhiên với một bánh rau hai buồng ối. Trong quá trình theo dõi thai kỳ tại Nhật Bản, vào tuần thai thứ 18, chị H. được chẩn đoán, song thai hội chứng truyền máu. Đây là một biến chứng nguy hiểm thường gặp ở song thai một bánh rau. Khi biết ý định của sản phụ muốn về Việt Nam sinh con, các bác sĩ Nhật Bản đã giới thiệu chị đến Trung tâm Can thiệp bào thai (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) để thăm khám và điều trị.

Về Việt Nam ở tuần thai thứ 20, chị H. được các bác sĩ tại Trung tâm Can thiệp bào thai chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu song thai giai đoạn III, trong đó một thai chậm tăng trưởng rất nặng, đồng thời người mẹ có u xơ tử cung to với kích thước 71x94mm. Đứng trước một ca bệnh rất phức tạp, nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp kịp thời và chính xác để cứu thai nhi, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Huyền Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Can thiệp bào thai và ê kíp đã quyết định thực hiện phẫu thuật can thiệp bào thai bằng laser quang đông. Kết quả, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, tình trạng của cả sản phụ và thai nhi đều ổn định, được xuất viện và tiếp tục theo dõi thai kỳ.

Theo các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai, cứ 100 ca song thai chung bánh rau có 20-30 trường hợp bị hội chứng truyền máu song thai, máu từ thai này truyền sang thai kia. Hậu quả là thai nhi cho máu sẽ thiếu máu, có kích thước nhỏ hơn và bị thiểu ối. Còn thai nhi nhận được nhiều máu thì hệ tuần hoàn luôn phải làm việc dẫn đến quá tải, làm suy giảm chức năng tim, mạch gây phù thai. Nếu không được điều trị, 90-100% thai sẽ chết trong tử cung. Số còn lại nếu sống sót cũng bị di chứng thần kinh nặng nề. Với việc triển khai kỹ thuật laser quang đông đã giúp cứu sống hàng nghìn cặp song sinh bị biến chứng truyền máu mỗi năm ở nước ta.

Cùng với các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô, những năm qua, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội luôn nỗ lực ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao trong điều trị ung thư. Gần đây, bệnh viện áp dụng kỹ thuật Nose - phẫu thuật nội soi cắt khối ung thư đại trực tràng - một bệnh lý ung thư phổ biến thứ 5 ở nước ta. Bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, trước đây, phẫu thuật triệt căn trong ung thư đại trực tràng di căn thường sử dụng phương pháp mổ mở hai thì xâm lấn rộng, gây tổn thương đau đớn cho bệnh nhân. Thế nhưng, khi sử dụng kỹ thuật Nose, các bác sĩ hoàn toàn có thể phẫu thuật cắt gan, trực tràng triệt căn trong cùng một thì, giúp bệnh nhân giảm thiểu đau đớn, kết quả phục hồi rất tốt. Tới đây, bệnh viện sẽ áp dụng rộng rãi hơn kỹ thuật này ở bệnh nhân phẫu thuật nội soi cắt gan, dạ dày…

Phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội quan tâm, triển khai thực hiện. Năm 2024, bệnh viện là cơ sở y tế đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt thực hiện thí điểm kỹ thuật mới “Phẫu thuật đặt istent vùng bè điều trị glocom” tại Việt Nam. Trong các bệnh về mắt, glocom là một căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Trước thực tế đó, theo Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội Đỗ Văn Hải, bệnh viện đã ứng dụng kỹ thuật mới, phẫu thuật và điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân mắc glocom góc mở. Sau phẫu thuật nhãn áp điều chỉnh, bệnh nhân ít đau, mắt hồi phục nhanh, xuất viện sớm.

Tiếp tục nâng chất lượng phục vụ

bv-ung-buou.jpg
Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đầu tư trang thiết bị hiện đại để chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư.

Không chỉ triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu tại các bệnh viện, giúp điều trị nhiều ca bệnh khó, mà ngay tại các trung tâm y tế với 54 phòng khám đa khoa, 518 trạm y tế xã/phường cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ sàng lọc, khám phát hiện, quản lý điều trị nhiều bệnh mạn tính như: Tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường… Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, riêng năm 2024, tại hệ thống y tế cơ sở của thành phố đã thực hiện gần 3 triệu lượt khám, qua đó phát hiện hơn 46 nghìn người tiền tăng huyết áp, gần 13 nghìn người bị tăng huyết áp và có trên 370 nghìn người bệnh được quản lý, điều trị (chiếm tỷ lệ 96,6%).

Chỉ có chuyên môn tốt chưa đủ để thu hút bệnh nhân, mà cần thêm yếu tố chất lượng dịch vụ, y đức và thái độ phục vụ của y, bác sĩ, nhân viên y tế. Nhận thức rõ vấn đề cốt lõi đó, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tích cực thực hiện khảo sát sự hài lòng, không hài lòng của người bệnh. Qua đó, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để làm tăng sự hài lòng của người bệnh. Kết quả khảo sát trong quý IV-2024 do Sở Y tế Hà Nội thực hiện tại 86 bệnh viện cho thấy, mức độ hài lòng chung của người bệnh là 97,11%.

Trên chặng đường tiếp theo, ngành Y tế Hà Nội cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn. Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng chia sẻ: “Ngành Y tế Hà Nội đã nhận được hàng nghìn lá thư chứa đầy tình cảm sâu sắc của người bệnh gửi lời biết ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Đó thực sự là sức mạnh tinh thần to lớn tiếp thêm động lực, nhiệt huyết cho cán bộ ngành y. Trong giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Y tế Thủ đô xác định phải làm tốt và tốt hơn nữa để tạo nguồn lực tốt nhất cho Thủ đô vươn mình, cất cánh”.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện ngành Y tế Thủ đô có 42 bệnh viện công lập, 43 bệnh viện ngoài công lập; trong đó có 9 bệnh viện hạng một, 3 bệnh viện chuyên khoa sâu tuyến cuối Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn cho các tỉnh phía Bắc, 6 bệnh viện cấp chuyên sâu. Ngoài ra, tại các quận, huyện, thị xã còn có 30 trung tâm y tế với 518 trạm y tế xã/phường/thị trấn - là nơi cán bộ y tế gần dân nhất, với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cấp ban đầu và phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó là hơn 15.000 cơ sở y tế tư nhân góp phần không nhỏ trong công tác khám bệnh, chữa bệnh. Hằng năm, hệ thống y tế Thủ đô đã khám, chữa bệnh cho gần 10 triệu lượt, phẫu thuật cho gần 300.000 bệnh nhân, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo, góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi người dân. Nhiều bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô trở thành bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế như: Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành trung tâm tim mạch lớn toàn quốc; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong 4 bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu Việt Nam; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đứng thứ 2 toàn quốc về quy mô các thử nghiệm lâm sàng trong điều trị ung thư với gần 50 thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia; Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có nhiều kỹ thuật vươn tầm quốc tế...