Rơi máy bay quân sự tại Sudan, 46 người thiệt mạng
Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự của Sudan tại thành phố Omdurman. Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất tại quốc gia Đông Bắc Phi này trong 2 thập kỷ qua.
Ngày 26-2, theo thông báo từ Văn phòng truyền thông Khartoum do chính phủ điều hành, máy bay Antonov đã rơi xuống một quận đông dân ở Omdurman, làm hư hại một số ngôi nhà. Tai nạn xảy ra khi máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Wadi Sayidna ở phía Bắc Omdurman, thành phố kết nghĩa của thủ đô Khartoum. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, chiếc máy bay đang trên đường đến thành phố Port Sudan bên bờ Biển Đỏ, nơi đặt trụ sở của chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Trên máy bay chở nhiều sĩ quan quân đội cấp cao, trong đó có Thiếu tướng Bahr Ahmed, một chỉ huy tại Khartoum. Tuy nhiên, quân đội chưa xác nhận điều này.
Trong một tuyên bố ngắn, văn phòng phát ngôn viên quân đội cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận một số người tử nạn và bị thương gồm cả quân nhân và dân thường. Những người bị thương đã được điều trị, và đội cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại địa điểm rơi máy bay ở khu vực Al-Iskan, Block 75".
Nhiều nguồn tin dự đoán, vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật, máy bay rơi xuống một ngôi nhà mặc dù phi công đã cố gắng lái máy bay về phía khu vực trống.
Tai nạn máy bay thường xuyên xảy ra ở Sudan, chủ yếu là do hồ sơ an toàn hàng không của quốc gia này không đạt chất lượng. Năm 2020, ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một máy bay quân sự bị rơi ở khu vực phía tây Darfur.
Năm 2003, một máy bay dân sự của Sudan Airways đã đâm vào sườn đồi khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp, khiến 116 người thiệt mạng, trong đó có 8 người nước ngoài. Chỉ có một cậu bé sống sót sau vụ tai nạn.
Vụ tai nạn máy bay xảy ra một ngày sau khi lực lượng hỗ trợ phản ứng nhanh (RSF) nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ một chiếc máy bay Ilyushin do Nga sản xuất tại Nyala, thủ phủ của Nam Darfur.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về "sự leo thang hơn nữa" sau khi RSF và các đồng minh tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ song song tại các khu vực do họ kiểm soát. Theo thống kê của Liên hợp quốc, cuộc xung đột đã khiến hơn 12 triệu người phải di dời, gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời lớn nhất thế giới.