Khoa học - Công nghệ

APEC lần đầu họp về AI, đổi mới chăm sóc sức khỏe

Hoàng Linh 26/02/2025 17:20

Ngày 26-2, truyền thông quốc tế cho biết, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), được gọi là ABAC, đã diễn ra tại Australia với trọng tâm là hợp tác kinh doanh và hội nhập kinh tế trong khu vực.

apec_2.jpg
Một phiên họp của ABAC tại Brisbane. Ảnh: ABAC.

Đây là những lĩnh vực thảo luận quan trọng trước khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2025 vào tháng 11 tới.

Cuộc họp ABAC, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI, có vai trò là Ban Thư ký ABAC Hàn Quốc, và Ban Thư ký ABAC Australia đồng tổ chức, đã diễn ra tại Brisbane (Australia), quy tụ hơn 200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng và hơn 20 quan chức cấp cao của APEC.

Các cuộc họp ABAC năm 2025 được chia thành 5 nhóm công tác: Hội nhập kinh tế khu vực, tính bền vững, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số, tài chính và đầu tư, sinh học và chăm sóc sức khỏe. Hai loại sau mới được giới thiệu trong năm nay để đáp ứng nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.

Một vấn đề quan trọng được nêu ra để giải quyết là mức tiêu thụ năng lượng tăng vọt của các trung tâm dữ liệu do sự phát triển của AI.

Về vấn đề này, các thành viên ABAC nhất trí về nhu cầu cấp thiết phải xây dựng các trung tâm dữ liệu bền vững và tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng sạch để giảm thiểu sự chênh lệch kỹ thuật số trong khu vực.

Cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh các tác động tiêu cực tiềm ẩn của thuế kỹ thuật số đối với sự hợp tác của AI, kêu gọi xem xét lại các chính sách đó ở cấp APEC.

Nhóm chăm sóc sức khỏe và sinh học đã thảo luận về sự cần thiết của các giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh dựa trên AI, chẳng hạn như hệ thống y tế thông minh, để đổi mới lĩnh vực này. Điều này ngày càng quan trọng trong bối cảnh dân số già ở khu vực APEC và những thách thức kinh tế.

Các thành viên ABAC cũng đã khám phá các chiến lược để chống lại chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và sự bất ổn của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các khuôn khổ thương mại đa phương như Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và khôi phục khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Các thảo luận cũng xoay quanh việc mở rộng đầu tư phát thải carbon thấp thông qua các công nghệ tiên tiến và thu hẹp khoảng cách đầu tư cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực APEC khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và năng lượng tiến triển.