Xử lý nghiêm hành vi đi ngược chiều trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa)
Ngày 26-2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tiếp nhận phản ánh của người dân về hiện tượng nhiều xe máy đi ngược chiều từ ngõ Thông Phong để sang đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa), đơn vị đã yêu cầu xử lý nghiêm.
Qua khảo sát, Phòng Cảnh sát giao thông đánh giá, hiện tại, khu vực giao cắt với ngõ Thông Phong trên đường Tôn Đức Thắng có đặt rào chắn giao thông hướng dẫn phương tiện rẽ phải về hướng ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Cách đó khoảng 20m có cho phép phương tiện quay đầu ngược lại theo hướng Tôn Đức Thắng - Ô Chợ Dừa.
Ngược lại, từ ngõ Thông Phong ra đường Tôn Đức Thắng để di chuyển về hướng Ô Chợ Dừa không đặt dải phân cách để phương tiện rẽ từ phố Đoàn Thị Điểm có nhu cầu lưu thông về hướng Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng quay đầu được thuận tiện. Khoảng cách từ ngõ Thông Phong đến 2 điểm quay đầu xe là tương đương, nhưng thay vì đi đúng chiều, nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm đi ngược chiều cắt ngang làn xe, gây khó khăn cho các phương tiện và ùn ứ tại khu vực.
Ghi nhận, trong sáng cùng ngày (26-2), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) ứng trực tại khu vực trên đã xử lý 10 trường hợp vi phạm và ngăn chặn các hành vi chạy cắt đầu dòng xe đang lưu thông theo hướng Tôn Đức Thắng đi Nguyễn Thái Học.
Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Đức Linh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, thực tế, việc đi ngược chiều gây mất thời gian hơn so với đi đúng hướng quay đầu, vừa thuận tiện, vừa bảo đảm an toàn giao thông. Đánh giá đây là lỗi thuộc về ý thức người tham giao thông, đơn vị cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
Theo mức phạt mới áp dụng tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đi ngược chiều là 4-6 triệu đồng, chưa bao gồm các vi phạm khác, như: Không có giấy tờ, giấy phép lái xe, giao xe cho người chưa đủ điều kiện… Nếu tổng hợp các vi phạm, mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng.
Qua xử phạt 10 trường hợp vi phạm trong sáng 26-2, đa số đều là sinh viên, học sinh và phụ huynh đưa con đến trường. Sau khi bị xử phạt, các trường hợp đều nhận thức rõ hành vi và cam kết không tái phạm. Anh N.T.H (sinh viên một trường đại học) cho biết, do bận đến trường thi học phần nên nghĩ đi ngược chiều sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi đi ngược chiều, anh H bày tỏ đây là bài học để không bao giờ vi phạm.
Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hiện tại, thời tiết Hà Nội đang vào những ngày “mưa phùn gió bấc” nên đường trơn và hạn chế tầm nhìn, hành vi đi ngược chiều cắt ngang các phương tiện để sang đường là nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.