Nga kỳ vọng thỏa thuận thương mại tự do EAEU - Iran sớm có hiệu lực
“Mátxcơva hy vọng thỏa thuận về thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và Iran sẽ có hiệu lực trong tương lai gần, điều này sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai bên”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 25-2 sau khi hội đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Tehran, Iran.
"Các cuộc tiếp xúc của chúng tôi sẽ tiếp tục ở nhiều định dạng, trước hết là trong bối cảnh Iran được cấp quy chế quan sát viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu. Chúng tôi hy vọng thỏa thuận liên chính phủ về thương mại tự do giữa các thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu và Iran sẽ có hiệu lực trong tương lai gần", Bộ trưởng Sergey Lavrov cho biết, đồng thời lưu ý rằng, Nga hy vọng ngày họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Iran về hợp tác thương mại - kinh tế sẽ được ấn định trong những tháng tới.
"Bất chấp những hạn chế trừng phạt, hoạt động thương mại song phương vẫn cho thấy động lực tích cực. Năm ngoái, kim ngạch thương mại tăng hơn 13%. Có mọi lý do để cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục", ông Lavrov nêu rõ.
Trước đó, Đại sứ Iran tại Mátxcơva Kazem Jalali cho biết, thỏa thuận EAEU - Iran về khu vực thương mại tự do sẽ được thực hiện vào năm 2025, với 87% hàng hóa sẽ được miễn thuế.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Tehran ngày 25-2 và có các tiếp xúc với quan chức cấp cao Iran. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã đề cập đến "mối quan hệ Nga - Iran" cũng như "một số vấn đề quốc tế hiện nay", bao gồm diễn biến ở Syria, Yemen và thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái áp dụng chính sách "gây sức ép tối đa" lên Iran sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng trước. Nga và Iran đã tăng cường hợp tác kể từ khi Mátxcơva thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2-2022.
Trong chuyến thăm Nga vào tháng 1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm củng cố hợp tác kinh tế và quân sự giữa hai nước.