Thế giới

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống D.Trump đạt 52% sau 1 tháng trở lại Nhà Trắng

Kim Phượng 25/02/2025 - 09:31

Theo dữ liệu thăm dò mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt tỷ lệ ủng hộ 52% sau tháng đầu tiên trở lại Nhà Trắng.

messenger_creation_9dc698bb-07cb-4cfd-b143-1d2d06f317ae.jpeg
Tổng thống Donald Trump nhận được trên 50% ủng hộ sau 1 tháng trở lại Nhà Trắng. Ảnh: News. Az

Một cuộc khảo sát của Harvard CAPS/Harris cho thấy, 33% rất tán thành hiệu suất công việc của ông Trump, 19% khá tán thành, truyền thông quốc tế đưa tin. Trong khi đó, khoảng 43% người được hỏi không chấp thuận, phần lớn bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ, và 5% khác chưa quyết định.

Chuyên gia Mark Penn, Giám đốc cuộc thăm dò Harvard CAPS/Harris, đánh giá về tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ: Đây là một khởi đầu tốt cho Tổng thống Trump, mặc dù nhiều sáng kiến chính sách của ông được ưa chuộng hơn thế này. Vì vậy, tỷ lệ người Mỹ đang chờ đợi và xem xét khả năng ông Donald Trump sẽ tăng cao hơn, đặc biệt là khi 58% người được hỏi tin rằng ông ấy đang làm tốt hơn cựu Tổng thống Biden.

Cuộc thăm dò đã kiểm tra 11 chính sách của ông Donald Trump và hầu hết đều nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri, trong đó chính sách hàng đầu với 81% sự ủng hộ, là trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và đã phạm tội. Tỷ lệ người trả lời gần như ngang nhau cho biết, ông Trump đang làm tốt hơn hoặc tệ hơn mong đợi, lần lượt là 36% và 35%. 29% khác cho biết ông đang thực hiện như mong đợi.

Tuy nhiên đa số 54% cũng cho rằng, hành động của Tổng thống sẽ chia rẽ đất nước thay vì đoàn kết đất nước.

Ngay trong tháng đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã thực hiện một loạt các hành động hành pháp, các lựa chọn Nội các gây tranh cãi và những vụ sa thải hàng loạt trong chính phủ liên bang. Ông đã hành động để trấn áp nhập cư, kiểm soát tài trợ, tham gia vào các cuộc chiến văn hóa và cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang.

Cuộc khảo sát CAPS-Harris Poll của Harvard được tiến hành vào ngày 19 và 20-2 với 2.443 cử tri tham gia. Đây là sự hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu chính trị Mỹ tại Đại học Harvard và Harris Poll.