Y tế

Bệnh viện K tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tin và ảnh Thu Hằng 24/02/2025 - 19:29

Chiều ngày 24-2, tại cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), Bệnh viện K tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025).

3.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn tặng hoa chúc mừng Bệnh viện K nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Tham dự mittinh có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng lãnh đạo bệnh viện và hơn 400 cán bộ y tế bệnh viện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K đã chia sẻ truyền thống vẻ vang của ngành Y. 70 năm làm theo lời Bác, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện K đã đoàn kết một lòng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào mà toàn xã hội đã tôn vinh “Lương Y như từ mẫu”.

Trong những năm qua, Bệnh viện K đã có những thay đổi về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Từ cơ sở ban đầu chỉ có 120 giường bệnh với 110 cán bộ, nhân viên, đến nay, Bệnh viện K đã có 3 cơ sở khang trang hiện đại, quy mô 2.400 giường bệnh với hơn 1.900 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện khám chữa bệnh cho khoảng 400.000 đến 500.000 người dân mỗi năm.

Trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, chữa bệnh hiện đại như: CT đa dãy, MRI từ lực cao, PET/CT, hệ thống nội soi tiên tiến, xét nghiệm giải trình tự gen, hệ thống xạ trị gia tốc đơn và đa mức năng lượng cùng hệ thống xạ phẫu Gamma knife hiện đại, cho phép triển khai được các kỹ thuật tiên tiến như xạ trị điều biến liều (MRT), xạ trị dưới hướng dẫn hình ảnh (IGRT)... hệ thống máy móc phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện K không thua kém các nước phát triển.

bvk1.jpg
Quang cảnh buổi mít tinh

Cùng với đó, Bệnh viện chú trọng ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật cao, tạo thế mạnh mũi nhọn như các can thiệp xâm lấn tối thiểu, nổi bật là phẫu thuật nội soi 3D, Robot... Về điều trị nội khoa, Bệnh viện luôn cập nhật những phác đồ điều trị mới, đặc biệt chú trọng vào việc cá thể hóa điều trị theo đặc điểm sinh học khối u ở cấp độ phân tử bằng liệu pháp nhằm trúng đích và điều trị miễn dịch. Từ đó khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu của bệnh viện, đồng thời thu hút nhiều người bệnh trong và nước ngoài tới điều trị...

Bệnh viện cũng đã quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cải tiến quy trình chuyên môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh trong khám chữa bệnh. Điểm trung bình chung của các tiêu chí chất lượng Bệnh viện hiện nay là 4,1/5 điểm; tỷ lệ hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đạt trên 90%.

Bên cạnh công tác chuyên môn, nhiều năm qua, bệnh viện luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ, động viên người bệnh, như tài trợ hàng chục tỷ đồng mỗi năm; xây dựng Khu nhà lưu trú quy mô 300 giường; chương trình tặng tóc; cung cấp nước uống tại vòi; xây dựng khu nhà ăn 6 tầng và cung cấp 600 suất ăn miễn phí/ngày cho người bệnh tại cơ sở 2...

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp
nhất; ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện K đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ để bệnh viện tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, các giáo sư, bác sĩ và tập thể cán bộ thầy thuốc Bệnh viện K tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tác phong mẫu mực; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận, bảo đảm yêu cầu phát triển của Bệnh viện, xứng đáng là cơ sở đầu ngành ung bướu, đạt chuẩn quốc tế trong công tác khám, điều trị và phòng chống ung thư, góp phần tích cực vào công tác phòng chống ung thư cũng như nâng tầm vị thế của Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống bệnh ung thư trên thế giới.

Đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2024 cho 12 bác si
Đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 12 bác sĩ

Cùng với đó, không ngừng nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn về mọi mặt, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và đào tạo, tăng cường chỉ đạo tuyến. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia... Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh ung thư. Tuyên truyền cho người dân biết và phòng tránh các yếu tố nguy cơ gây ung thư...

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Lại Xuân Môn đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Lê Văn Quân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K; trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2024 cho 12 cá nhân. GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K vinh dự nhận Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng.

4.jpg
Thăm, trao quà động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K

Trước đó, đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương đã trực tiếp đến từng buồng bệnh thăm, trao quà động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K.