"Ngày hội tự tin vào lớp 10" tại Hà Nội: Giải đáp nhiều thông tin học sinh quan tâm
Khi nào Hà Nội công bố môn thi thứ ba vào lớp 10? Việc tính điểm chuẩn năm nay có gì khác? Học sinh được đăng ký mấy nguyện vọng vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập? Cách chọn nguyện vọng để có cơ hội đỗ cao?...
Những câu hỏi trên đã được Ban tư vấn tại “Ngày hội tự tin vào lớp 10” giải đáp. Ngày hội diễn ra hôm qua (23-2) với mục đích giúp học sinh thêm tự tin trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thay đổi cách tính điểm xét tuyển
“Ngày hội tự tin vào lớp 10” do Báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội đã thu hút hàng nghìn học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham dự.
Trước câu hỏi khi nào Hà Nội công bố môn thi thứ ba và việc đăng ký nguyện vọng, cách tính điểm chuẩn năm nay có gì thay đổi, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình cho biết, môn thi thứ ba sẽ được công bố muộn nhất vào ngày 28-2. Vẫn như mọi năm, mỗi thí sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3. Trong đó, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của thành phố.
Tuy nhiên, cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay có thay đổi so với năm ngoái. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các môn thi, bài thi tính theo thang điểm 10, thay vì nhân hệ số 2 với các môn thi toán, ngữ văn như các năm trước.
Giải đáp câu hỏi về việc chọn các nguyện vọng thế nào để bảo đảm cơ hội đỗ cao nhất, Ban tư vấn chia sẻ, khi đăng ký nguyện vọng, học sinh cần cân nhắc không đăng ký nguyện vọng 1 và 2 vào cùng một tốp trường (có sức hút tương tự nhau, thể hiện ở số lượng đăng ký, điểm chuẩn những năm gần đây). Ngoài ra, học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc, nếu trượt nguyện vọng 1 thì được xét tiếp nguyện vọng 2, nếu trượt nguyện vọng 2 sẽ được xét tiếp nguyện vọng 3. Nguyên tắc này cho thấy cần tính toán đặt nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 có sự chênh lệch phù hợp về điểm chuẩn, nếu không sẽ trượt tất cả nguyện vọng.
Không học thêm có thể thi đỗ?
Tại “Ngày hội tự tin vào lớp 10”, nhiều học sinh bày tỏ lo lắng, thiếu tự tin trước kỳ tuyển sinh lớp 10 trong bối cảnh Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (có hiệu lực từ ngày 14-2-2025), vì không được học thêm như trước. Chia sẻ bí quyết làm thế nào để ôn tập hiệu quả, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thành cho biết, thông tư mới quy định dạy thêm trong nhà trường với 3 đối tượng, trong đó có học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, việc dạy thêm này cũng chỉ ở chừng mực nhất định. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, các em không nhất thiết đòi hỏi dạy thêm nhiều, mà hãy chủ động tự học, kết hợp nhờ thầy, cô giáo hướng dẫn ôn tập.
Thêm bí quyết ôn tập cho học sinh lớp 9, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) Trần Đăng Nghĩa hướng dẫn: Các em nên chủ động giải quyết bài tập được giao, sau đó có thể hỏi thầy, cô giáo xem cách thức làm đúng chưa, cần bổ sung những gì cũng như nhờ hướng dẫn thêm để giải bài thêm hiệu quả.
Cũng chia sẻ thêm về bí quyết ôn thi và giải tỏa mối lo làm thế nào để thi đỗ khi việc dạy thêm trong nhà trường có giới hạn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) Lưu Văn Thông khẳng định, việc tổ chức ôn tập với học sinh lớp 9 được duy trì theo quy định. Nhà trường luôn luôn hỗ trợ tối đa, giúp học sinh tự tin nhất để bước vào kỳ thi. Phụ huynh cũng cần đồng hành với con trong việc tự học. “Học sinh tự học không có nghĩa là ngắt kết nối với giáo viên, mà là thay đổi cách thức kết nối. Nếu trước kia các em học trực tiếp tại lớp, thì nay, các em cần có ý thức chủ động tự học, nếu gặp vấn đề khó hãy liên lạc với thầy, cô giáo để được hướng dẫn”, thầy giáo Lưu Văn Thông gợi ý.
Động viên học sinh tự tin trước kỳ thi quan trọng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An Nguyễn Thị Nhiếp cho rằng, trước mỗi thay đổi về thi cử, các em đừng quá lo lắng vì “dễ cùng dễ, khó cùng khó”. Thay vào đó, các em cần bình tĩnh, phát huy lợi thế của mình, chăm chỉ ôn tập để tăng cơ hội trúng tuyển. Trong nhóm môn thi, học sinh cần phát huy thế mạnh ở môn đã học tốt, dành nhiều thời gian hơn cho môn còn đuối. Các em cũng cần hiểu rõ mỗi môn học cần những yêu cầu gì để tránh mất điểm. Ví dụ môn toán không được bỏ qua bước giải, bởi dù cho ra đáp án đúng nhưng thiếu bước giải, các em có thể bị trừ điểm, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.