Mỹ tái khẳng định cam kết về chấm dứt xung đột Ukraine
Washington đang tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm mục đích kết thúc xung đột ở Ukraine.
Ngày 23-2, hãng thông tấn TASS cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Andrey Sibiga, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhấn mạnh rằng Washington đang thực hiện các biện pháp tại Liên hợp quốc nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.
Trong một tuyên bố liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cũng tái khẳng định cam kết của Tổng thống Donald Trump đối với những nỗ lực chấm dứt xung đột tại quốc gia Đông Âu.
Trước đó, Mỹ đã đề nghị Ukraine rút một dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung lên án chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động hồi tháng 2-2022. Washington muốn thay thế bằng một văn bản khác mềm mỏng hơn nhưng không nhận được sự chấp thuận từ Kiev. Dự kiến, Ukraine sẽ đệ trình bản dự thảo này lên Hội đồng Bảo an vào ngày 24-2.
Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận, Mỹ cũng sẽ đệ trình dự thảo nghị quyết của riêng quốc gia này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Văn bản này được đánh giá là mang tính bước ngoặt, cần nhận được sự ủng hộ từ mọi quốc gia thành viên của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới để có thể vạch ra con đường hướng tới hòa bình.
Liên quan tới thỏa thuận tài nguyên thiên nhiên do Mỹ đề xuất với Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố, thỏa thuận này không đồng nghĩa Kiev từ bỏ quyền đối với các khoáng sản của mình.
Chính trị gia này khẳng định, thỏa thuận sẽ hỗ trợ cam kết liên tục của Mỹ đối với người dân Ukaine, cũng như đặt nền tảng cho việc tái thiết nền kinh tế quốc gia Đông Âu.
“Mỹ sẽ không nắm quyền sở hữu tài sản vật chất ở Ukraine và cũng không bắt Kiev phải gánh thêm nợ. Hình thức áp lực kinh tế này không thúc đẩy lợi ích của hai bên”, Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh.
Hồi đầu tháng 2, Tổng thống Donald Trump từng thể hiện mối quan tâm đối với kim loại đất hiếm của Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng cũng đánh giá, việc đạt được thỏa thuận với Ukraine về khoáng sản là rất quan trọng vì sẽ cho phép Washington thu hồi các khoản tiền viện trợ cho Kiev.
Về vấn để kể trên, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk tuyên bố, Kiev sẽ bắt đầu làm việc để ký kết thỏa thuận tài nguyên với Mỹ vào ngày 24-2 nhưng cần nhận được những bảo đảm cụ thể về an ninh. Ukraine cũng kỳ vọng, các cuộc thảo luận sắp tới sẽ mang tính xây dựng và mong muốn một hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.