Hà Nội cần xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh
Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tại buổi đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội vào sáng 21-2 cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị, đồng thời đánh giá cao những kết quả trong công tác khám, chữa bệnh mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Bệnh viện Hữu nghị là bệnh viện uy tín, thương hiệu của cả nước. Trong những năm qua, bệnh viện đã thực hiện được rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán, điều trị và trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy cho cán bộ và nhân dân Thủ đô.
Từ những kết quả mà bệnh viện đã đạt được, đồng chí Lê Hồng Sơn mong rằng, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao, ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác khám, chữa bệnh. Thành phố cũng sẽ tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đồng thời mong muốn bệnh viện sẽ phối hợp hiệu quả với ngành Y tế Thủ đô trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ và nhân dân Thủ đô.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị cho biết, hiện bệnh viện có trên 900 cán bộ, công nhân, viên chức với quy mô khoảng 920 giường bệnh. Trong năm 2024, bệnh viện điều trị nội trú cho khoảng 26 nghìn bệnh nhân và khám ngoại trú khoảng 230 nghìn người.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Anh, trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh là những cán bộ trung - cao cấp của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, bệnh viện rất chú trọng phát triển chuyên môn kỹ thuật, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xuyên suốt. Cụ thể, bệnh viện thường xuyên đào tạo đội ngũ y, bác sĩ, các kỹ thuật viên, điều dưỡng ở trình độ cao nhất, đồng thời tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại để phát triển kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu.
Hiện, bệnh viện đang sở hữu các trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại hàng đầu thế giới, đến từ các nước: Mỹ, Đức, Nhật Bản… giúp việc chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh được chính xác, kịp thời.
Đến thăm Bệnh viện Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn chúc mừng những thành tựu mà tập thể y, bác sĩ bệnh viện đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, bệnh viện cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cán bộ nhân viên y tế cùng đồng lòng đoàn kết vì sự phát triển của bệnh viện, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ người dân.
Đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Chính vì vậy, lĩnh vực y tế luôn được thành phố ưu tiên hàng đầu. Ngành Y tế Thủ đô cần xây dựng những trung tâm y tế chất lượng cao ngang tầm khu vực và thế giới để người dân không phải ra nước ngoài khám, chữa bệnh.
Theo báo cáo của bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, thời gian qua, bệnh viện đã ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Điển hình như ứng dụng rô bốt Artispheno trong phẫu thuật sọ não, cột sống và can thiệp tim mạch giúp tối ưu hoá phương pháp phẫu thuật đạt độ chính xác cao và tránh các biến chứng. Bệnh viện cũng là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc ứng dụng sóng cao tần trong chống đau bệnh lý cơ xương khớp… Nhờ đó, số lượng bệnh nhân đến đây khám, chữa bệnh tăng lên theo từng năm.
Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Vũ Ngọc Úy cho biết, là bệnh viện đầu ngành tâm thần của thành phố, ngoài nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần cho nhân dân Thủ đô, bệnh viện còn chịu trách nhiệm chỉ đạo mạng lưới chuyên khoa tâm thần cho 30 trung tâm y tế quận, huyện với hơn 11.000 bệnh nhân ngoại trú…
“Cùng với xu thế phát triển của nền y học hiện nay, ý thức được vai trò lớn lao về chuyên khoa đầu ngành tâm thần của Thủ đô, bệnh viện thường xuyên cập nhật và áp dụng những phác đồ điều trị tiên tiến của các Hiệp hội Tâm thần trên thế giới với mong muốn mang đến thật nhiều cơ hội điều trị bằng các phương pháp y học hiện đại và hiệu quả cho người bệnh…”, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chia sẻ.
Ghi nhận những cống hiến và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tin tưởng, trong tương lai, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.
Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Long Biên tiếp tục có sự quan tâm, huy động các nguồn lực hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đóng trên địa bàn và đội ngũ y, bác sĩ nơi đây. Đặc biệt, chú trọng và khuyến khích đội ngũ chuyên môn tham gia nghiên cứu khoa học để tìm ra nhiều sáng kiến mang tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.