Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha
Chiều 19-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục cấp quốc tịch cho các trường hợp người gốc Việt tại Campuchia; thúc đẩy hợp tác biên giới; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, các đường dây lừa đảo trực tuyến…
Chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất đến Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia. Đồng thời, chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố vững chắc và phát triển ngày càng toàn diện, khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; luôn ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định phát triển thịnh vượng, vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định ở khu vực và trên thế giới.
Nhắc lại sự giúp đỡ của Campuchia trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam và sự ủng hộ của Việt Nam cùng Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm rất thành công của hai Bộ trưởng, thể hiện sự hiểu biết, chia sẻ sâu sắc giữa hai bên, góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao.
Thủ tướng tin tưởng hai Bộ sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng nhau giải quyết những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường trao đổi, chia sẻ về những vấn đề chiến lược. Đồng thời, phối hợp tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác an ninh, đồng thời, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; hợp tác chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu về dân cư…
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới, Campuchia và Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường hợp tác, đấu tranh đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, mua bán người, đấu tranh với các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng địa bàn Campuchia để hoạt động. Đồng thời, đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá hai nước và quan hệ hai nước; giải cứu, hồi hương công dân Việt Nam đang bị giam giữ, ép buộc lao động do lừa đảo trực tuyến tại Campuchia về nước. Đặc biệt, thúc đẩy việc xem xét, cấp quốc tịch đối với các trường hợp người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp, hòa nhập tốt với sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc, giải quyết các vấn đề tồn đọng trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP Hun Sen, của Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo Campchia tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết, chuyến công tác của đoàn tới Việt Nam lần này tiếp tục triển khai các thỏa thuận, cơ chế hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Đồng thời khẳng định, trong thời gian qua, kinh tế - xã hội Campuchia tiếp tục phục hồi và có bước phát triển mạnh mẽ, song không tách rời sự hợp tác, giúp đỡ của Việt Nam.
Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho rằng trong bối cảnh hiện nay, mỗi quốc gia không thể phát triển một mình mà phải hợp tác, cùng nhau phát triển, nhất là với các nước láng giềng truyền thống, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia bày tỏ trân trọng thành quả quan hệ hợp tác Việt Nam -Campuchia mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã tạo lập. Các nhà lãnh đạo trẻ Campuchia như ông sẽ tiếp tục phát huy, không ngừng vun đắp để quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng hiệu quả, thực chất, bền chặt.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Nội vụ Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; giáo dục cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Campuchia; xem xét địa vị pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia.