Cụm y tế chuyên sâu đầu tiên của cả nước tại TP Hồ Chí Minh ra sao sau 10 năm xây dựng?
Theo Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, thành phố Hồ Chí Minh có mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN. Thành phố đã và đang triển khai nhiều nội dung để hiện thực hóa mục tiêu này.
Cụm y tế chuyên sâu đầu tiên của cả nước
Theo quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố sẽ hình thành 3 cụm y tế nhằm giữ vai trò chủ lực trong phát triển y tế vùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực ASEAN, gồm: Cụm y tế trung tâm; Cụm y tế thành phố Thủ Đức (phía Bắc); Cụm y tế Tân Kiên (phía Nam). Trong đó, Cụm y tế Tân Kiên (huyện Bình Chánh) được định hướng xây dựng thành cụm y tế chuyên sâu.
Được khởi công xây dựng từ năm 2015 trên quy mô hơn 73ha, Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên được quy hoạch để tập trung các bệnh viện, cơ sở y tế lớn và các trường đại học khối ngành sức khỏe của thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là cụm y tế theo mô hình “Viện - Trường” được hình thành đầu tiên tại Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới; sẽ là nơi phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.
Sau gần 10 năm xây dựng giai đoạn 1, hiện Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên đã có các cơ sở của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm hiện đại, hoạt động hiệu quả trên tổng diện tích 33,32ha. Đơn cử, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh hoạt động từ tháng 6-2018 với quy mô 1.000 giường. Đây là một trong 3 bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.
Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh Trương Quang Định, bệnh viện đã hình thành được nhiều trung tâm điều trị chuyên sâu như: Trung tâm Ung thư trẻ em; Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc (giúp bệnh viện trở thành bệnh viện nhi đầu tiên ở phía Nam thực hiện thành công kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) điều trị cho các bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp - sốc tim trầm trọng, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong)…
Cũng tại Cụm y tế Tân Kiên, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-2021 với quy mô 300 giường bệnh, đến nay đã phát triển nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam chuyên điều trị các bệnh lý huyết học.
Đáng chú ý, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu đã triển khai được Khoa Ghép tế bào gốc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với nhiều kỹ thuật ghép khác nhau. Năm 2024, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Tzu Chi - Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện theo dõi 2 ca bệnh đã được điều trị Car - T cell đầu tiên. Đây là một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong việc điều trị các bệnh nhân ung thư máu tái phát, đặc biệt là sau ghép tế bào gốc.
Chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm khu vực
Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch phân khu với tỷ lệ 1/2000 cho giai đoạn 2, tăng diện tích quy hoạch ban đầu của Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên từ 55,03ha lên 73ha, nhằm thực hiện mục tiêu có cụm y tế chuyên sâu hiện đại nhất Việt Nam, sánh tầm khu vực.
Một trong những công trình đáng chú ý tại cụm y tế chuyên sâu trường - viện đầu tiên của cả nước này là Dự án xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2). Công trình được khởi công vào năm 2021, dự kiến khánh thành, đi vào hoạt động trong năm 2025.
Cùng với đó, Bệnh viện Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với quy mô 500 giường (giai đoạn 1) và các trung tâm nghiên cứu thuộc trường đại học sắp được triển khai. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng năng lực đào tạo và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển mạng lưới y tế quốc gia.
Đáng chú ý, Trung tâm Cấp cứu 115 - cơ sở 2 cũng sắp được xây dựng. Đây sẽ là trung tâm chỉ huy của hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoài bệnh viện cho người dân trên địa bàn các quận Bình Tân, 6, 8 và huyện Bình Chánh.
Bệnh viện Chấn thương, một mô hình chuyên sâu rất mới, cũng sẽ được xây dựng tại Cụm y tế Tân Kiên. Các bệnh nhân được tiếp nhận là những người bị chấn thương vùng đầu, lồng ngực, bụng hay chấn thương ở chi, cột sống... Với quy mô 1.000 giường, Bệnh viện Chấn thương sẽ giúp giảm gánh nặng cấp cứu chấn thương cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc Cụm y tế trung tâm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên được quy hoạch xây dựng theo mô hình y tế xanh, với sự chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng và nhà lưu trú dành cho thân nhân bệnh nhân.
Trong tương lai gần, Cụm y tế Tân Kiên sẽ được kết nối với tuyến đường Vành đai 3, tuyến Metro số 3..., góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại đây ngang tầm khu vực.