Chính trị

Xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ Thủ đô

Hiền Phương 18/02/2025 - 07:11

Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phối hợp, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

tap-luyen.jpg
Giờ huấn luyện của chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: Hữu Thu

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) miệt mài luyện tập các bài võ chiến đấu theo kế hoạch.

Thượng úy Nguyễn Xuân Quang, Phó Đại đội trưởng Đại đội Chống khủng bố, Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết, Tiểu đoàn luôn chủ động xây dựng và tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; tổ chức trinh sát nắm chắc địa bàn, mục tiêu để sẵn sàng xử trí các tình huống; thường xuyên luyện tập và phổ biến các phương án sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, trọng yếu của thành phố.

Năm 2024, Quốc Oai vinh dự là một trong ba huyện thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cùng thành phố với nội dung huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị và thực binh bắn chiến đấu. Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai cho biết: “Diễn tập là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống”.

Là đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Bộ binh 301 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659-NQ/QUTƯ ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương, các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đảng ủy Sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Trong đó, đổi mới chất lượng huấn luyện được xác định là khâu đột phá để nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Bám sát chương trình huấn luyện, đối tượng, địa bàn tác chiến, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với phương án, đối tượng tác chiến; lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật chiến đấu bộ binh là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là quan trọng. 100% cán bộ Sư đoàn huấn luyện được theo phân cấp, có 85% trở lên đạt khá, giỏi.

Sẵn sàng chiến đấu cao

Thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Thủ đô ngàn năm văn hiến trong điều kiện biên chế “tinh, gọn, mạnh”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chú trọng tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đi vào chiều sâu. Việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, quân sự quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và thành phố diễn ra trên địa bàn.

Tính đến nay, toàn thành phố đã thành lập được 10 trung đội, 150 tiểu đội dân quân thường trực; xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 200 trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; thành lập các chi bộ quân sự cấp xã. Công tác huấn luyện, diễn tập thường xuyên được đổi mới, sáng tạo phù hợp, sát với thực tế. Công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp luôn được thành phố quan tâm nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Các cấp, ngành, địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường đầu tư, bảo đảm về quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thành phố cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới theo đúng quan điểm: Mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là bước tăng cường củng cố về quốc phòng - an ninh.

Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho các xã, phường, trị trấn, hoàn thành 100% chỉ tiêu trong nhiệm kỳ; phối hợp chỉ đạo và tổ chức 431 lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 43.000 đối tượng 2, 3, 4, chức sắc, chức việc và người có uy tín...

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, thời gian tới, Bộ Tư lệnh tiếp tục xây dựng lực lượng có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

Cùng với đó, toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn và Đại hội Đảng các cấp; chủ động phòng, chống và xử lý có hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.