Yêu cầu bảo quản tốt hiện vật tại đền Voi Phục trong mùa lễ hội
Sáng 11-2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại đền Voi Phục (quận Ba Đình), đồng thời lưu ý những vấn đề liên quan đến tu bổ, tôn tạo di tích, bảo đảm an toàn trong mùa lễ hội.
Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh, mỗi năm trên địa quận Ba Đình tổ chức 5-6 lễ hội, trong đó lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” là một trong những lễ hội lớn, quan trọng mở đầu cho loạt hoạt động lễ hội trên địa bàn, mang ý nghĩa khai mở các hoạt động đầu xuân năm mới.
Năm nay, do đền Voi Phục đang trong quá trình tu bổ, tôn tạo chưa hoàn tất nên lễ hội diễn ra quy mô nhỏ hơn, chỉ diễn ra phần lễ, không có phần hội. Tuy nhiên, lễ hội vẫn được tổ chức trang trọng, bài bản, đúng truyền thống văn hóa lâu đời. Lễ hội tiếp tục thực hiện nghi thức khai ấn với đầy đủ các nghi thức nghi lễ truyền thống nhằm tri ân công đức của tiền nhân và Vương triều Lý trong việc Khai đô Thăng Long, mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam. Đồng thời, lễ hội còn có ý nghĩa cầu cho Quốc thái, dân an, thái bình thịnh trị.
Để bảo đảm công tác tổ chức lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, quận Ba Đình đã cho trang trí cây xanh, hoa, cờ hội đẹp mắt; vật liệu xây dựng được quy hoạch gọn gàng; tăng cường công tác tuyên truyền, văn minh lễ hội, hạn chế thắp hương, đốt vàng mã tại đền…
Trong buổi kiểm tra lễ hội, đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực trong công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội của quận Ba Đình, bảo đảm tính trang trọng, đúng truyền thống, mang đến không khí tươi vui, phấn khởi cho người dân, du khách mặc dù không gian của đền Voi Phục đang tu bổ, tôn tạo, nhiều hạng mục chưa xong.
Lưu ý cho công tác tổ chức lễ hội cũng như quản lý di tích tại đền Voi Phục, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống và Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng đề nghị, quận Ba Đình và Ban tổ chức lễ hội cần tăng cường tuyên truyền người dân dự lễ hội, tham quan, đi lễ tại di tích trong ngày đầu xuân năm mới cần có ứng xử văn minh; tổ chức và quản lý khu vực để hòm công đức đúng quy định.
Ông Bùi Minh Hoàng cũng lưu ý, đền Voi Phục đang trong quá trình tu bổ, tôn tạo vì thế địa phương cần phải thực hiện kiểm kê, bảo quản di tích đúng quy định, quy trình. Đặc biệt, di tích đền Voi Phục có nhiều khấu kiện, công trình làm bằng gỗ nên Ban quản lý di tích cần phải thận trọng, hướng dẫn người dân đi lễ đúng truyền thống văn hóa, hạn chế đốt hương và vàng mã, có phương án phòng chống cháy, nổ, tránh những rủi ro.
“Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ hỏa hoạn chùa Làng Vẽ, rất đáng tiếc. Bài học đó cho thấy, Ban quản di tích luôn phải đề cao cảnh giác, có các phương án xử lý kịp thời”, ông Bùi Minh Hoàng lưu ý.
Theo UBND quận Ba Đình, dự kiến tháng 8-2025, đền Voi Phục sẽ hoàn thành việc tôn tạo, tu bổ.