Dân Việt bay ra nước ngoài trị bệnh

Xã hội - Ngày đăng : 08:57, 28/08/2005

Nhu cầu ngày càng tăng

Chiếc chuyên cơ cấp cứu Lear Jet 35 đang chờ đưa vào hoạt động tại Việt Nam

Đời sống kinh tế phát triển, những người có điều kiện kinh tế khá giả quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Chính vì vậy, hiện nay, số người bệnh có nhu cầu ra nước ngoài để chữa trị bệnh ngày càng nhiều. Và sắp tới đây, loại máy bay chuyên dành cho cấp cứu, đưa người bệnh sang nước ngoài chữa trị cũng sẽ có mặt tại Việt Nam.

Nhu cầu ngày càng tăng

Anh Vũ Hữu Đông - văn phòng đại diện của Bệnh viện Bangkok (Thái Lan) tại TP.HCM cho biết, do nhìn thấy được sự phát triển tại Việt Nam, nhu cầu của người bệnh Việt Nam tăng cao, nên từ năm 2000, bệnh viện Bangkok đã mở văn phòng tại TP.HCM để tiếp nhận, tư vấn... cho những bệnh nhân có nhu cầu sang điều trị tại Thái Lan. Mới đầu thì ít người đến, nhưng trong thời gian qua, lượng người bệnh sang chữa trị tại bệnh viện Bangkok ngày càng nhiều hơn. Cụ thể, trong năm 2003, văn phòng đã đưa 195 bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Bangkok, năm 2004 tăng lên 210 bệnh nhân, và 7 tháng đầu năm nay đã có 135 người, còn con số người đến tìm hiểu thì nhiều gấp 2-3 lần. 100% bệnh nhân là người Việt. Chiếm số đông là bệnh về tim mạch, kế đó là bệnh thần kinh và một số bệnh khác, có cả giải phẫu thẩm mỹ...

Còn cô Huỳnh Ngọc Hoàng Vy - Trưởng văn phòng đại diện của Bệnh viện Bumrungrad International (Thái Lan) tại TP.HCM thì cho rằng, đời sống được nâng cao, người ta quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Chính vì vậy, trong số những người đến văn phòng của Bumrungrad để tìm hiểu về việc khám chữa bệnh ở nước ngoài, thì có đến 70 - 80% sau đó đã đi thực thụ. Trong năm 2004 vừa qua, số bệnh nhân sang điều trị tại Bumrungrad International tăng 3,6 lần so với năm 2003 (vì nhiều lý do, cô xin không nói ra số liệu cụ thể). Trong số đó, phần lớn là bệnh tim mạch, tim bẩm sinh ở trẻ em, ung bướu, mắt, cột sống, giải phẫu thẩm mỹ, điều trị ghép tủy...

Cô Hoàng Vy còn cho biết, Bệnh viện Bumrungrad có cả hai khách sạn dành cho người nước ngoài đến lưu trú để điều trị. Trong số đó, người Việt chiếm khá đông, một bệnh nhân đi điều trị, còn có 1 - 2 thân nhân đi theo nên họ đăng ký lưu trú tại khách sạn của bệnh viện. “Phải nói, bây giờ, nhiều người có điều kiện thật. Có người, khi đến văn phòng liên lạc để sang Thái Lan chữa trị, họ không quan tâm nhiều về giá cả, mà cái chính là họ chú trọng về khả năng điều trị của phía nước ngoài như thế nào” - cô Hoàng Vy cho biết.

Còn Phòng khám Đa khoa quốc tế của Công ty OSCAT/AEA Việt Nam (3 phòng khám đặt tại Hà Nội, TP.HCM và Vũng Tàu), là đơn vị lâu nay chuyên phục vụ cho cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu, gần đây, đơn vị này đã triển khai chương trình vận chuyển người Việt có nhu cầu ra nước ngoài khám chữa bệnh. Đây là chương trình mới, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về hỗ trợ y tế của người Việt Nam. Bước đầu, chương trình này đã được nhiều người chú ý và quan tâm.

Bác sĩ Rafi Kot - Giám đốc Phòng khám Đa khoa - Family Medical Practic (TP.HCM) - đơn vị chuyên tiếp nhận khám, cấp cứu khẩn cho cả người nước ngoài và người Việt cho biết: “Trong số những bệnh mà phòng khám tiếp nhận chuyển ra nước ngoài điều trị, có cả người Việt”. Ông Rafi Kot nhận định, nhu cầu này ngày một nhiều hơn, do sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu bệnh nhân người Việt chữa trị ở nước ngoài, ngày 14/9 tới đây, Bệnh viện FV, TP.HCM sẽ ký kết hợp tác về chuyên môn và điều trị với Bệnh viện Tim Quốc gia Singapore (Singapore National Heart Center). Ngoài việc trao đổi, hỗ trợ về chuyên môn giữa hai bệnh viện, còn nhằm để đáp ứng những bệnh nhân trong nước có nhu cầu sang điều trị bệnh tim mạch tại Singapore. Mọi thủ tục để bệnh nhân sang Sigapore điều trị phía Bệnh viện Tim Quốc gia Singapore sẽ lo hết. Tùy theo bệnh nặng hay nhẹ, sẽ sắp xếp phương tiện vận chuyển thích hợp. Những bệnh nhân có nhu cầu điều trị ngắn ngày, nhằm đỡ tốn chi phí do phải chờ đợi lâu, phía Bệnh viện FV và Singapore sẽ sắp xếp, để khi sang Singapore bệnh nhân được nhập viện phẫu thuật ngay. Sau đó, sẽ chuyển về Bệnh viện FV (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi (nếu cần).

Sẽ có máy bay chuyên dụng đưa bệnh sang nước ngoài

Thấy được nhu cầu chuyển bệnh nhân từ Việt Nam sang các nước trị bệnh, Công ty GAS (Global Air Services) của Úc đã triển khai dự án đặt mua máy bay chuyên dụng chỉ dành cho cấp cứu, với giá 2,5 triệu USD để đưa vào hoạt động tại Việt Nam. Dự án này do GAS phối hợp cùng Vasco (Công ty Bay dịch vụ hàng không Việt Nam) và các cơ sở điều trị trong nước để chuyển bệnh nhân sang nước ngoài chữa trị. Đó là chiếc máy bay mang tên Lear Jet 35 do Mỹ sản xuất. Máy bay được thiết kế có giường dành cho từ 1 - 2 bệnh nhân và chỗ ngồi cho bác sĩ, y tá, người nhà bệnh nhân... Ngoài ra, bên trong máy bay còn được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, máy móc cấp cứu cần thiết như: máy giúp thở, máy đo điện tim, hệ thống oxy... giống như một phòng cấp cứu thu nhỏ, để đảm bảo an toàn khi chuyển bệnh nhân đi một chặng đường dài. Cô Lê Đỗ Yến Hương - phụ trách quản lý dự án của Global Air Services tại TP.HCM cho biết, chiếc máy bay này đã được chuẩn bị xong, lẽ ra đã được đưa vào Việt Nam để hoạt động từ đầu tháng 8, nhưng hiện đang còn chờ để hoàn tất một số thủ tục.

Lâu nay, các phòng khám, văn phòng của các bệnh viện nước ngoài đặt tại Việt Nam đưa người bệnh sang các nước ngoài điều trị bằng một trong những phương tiện sau: Nếu là những trường hợp bệnh mãn tính, bệnh nhẹ thì sẽ đặt vé máy bay hành khách thông thường của các hãng hàng không, hoặc đi theo dạng tour du lịch. Người bệnh tự lo vé, hoặc các nơi đưa bệnh sẽ lo (tùy bệnh nhân). Còn đối với những trường hợp bệnh nặng, cần phải có hệ thống cấp cứu, thì sẽ có máy bay chuyên dụng từ nước ngoài sang. Cô Huỳnh Ngọc Hoàng Vy cho biết: Đối với những ca bệnh nhẹ thì có thể đi bằng những chuyến bay thông thường. Khi sang bên Thái, hoặc bệnh nhân tự đến bệnh viện, hoặc người của bệnh viện sẽ ra sân bay đón (tùy yêu cầu của bệnh nhân). Còn những bệnh nhân nặng, đang điều trị tại các bệnh viện trong nước, văn phòng tại Việt Nam sẽ liên hệ với hãng bay cấp cứu (có cả đội ngũ y, bác sĩ đi theo) tại Thái Lan, để hãng bay này liên lạc, thỏa thuận trực tiếp với bệnh nhân, rồi bay sang để đưa bệnh nhân đi. Phía Phòng khám Đa khoa quốc tế của Công ty OSCAT/AEA cũng sử dụng máy bay cấp cứu chuyên dụng của Tập đoàn International SOS từ Singapore hoặc Thái Lan để đưa bệnh ra nước ngoài...

Qua tìm hiểu một số nơi tiếp nhận đưa người bệnh sang chữa trị ở nước ngoài, các đơn vị cho biết, lâu nay, với những trường hợp bệnh nặng phải cần đến các chuyên cơ cấp cứu từ Thái Lan hoặc Sigapore bay sang, còn máy bay trong nước thì không có loại chuyên dành riêng cho những trường hợp này. Chính vì vậy, việc Công ty GAS (Global Air Services) của Úc thực hiện dự án đưa máy bay đặc biệt chuyên dành cho vận chuyển cấp cứu vào Việt Nam là rất cần thiết, đặc biệt trong thời gian tới, khi nhu cầu ngày càng nhiều. Không chỉ đáp ứng nhu cầu bệnh nhân người Việt, mà còn có cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, kể cả khách du lịch. Bác sĩ Rafi Kot nhận định, đây là dự án mở ra những điều thuận lợi cho bệnh nhân và rất tốt cho Việt Nam. Bởi lâu nay, các máy bay chuyên dụng của Thái Lan và Singapore đã “dành phần” trong việc chuyển người bệnh (kể cả người trong nước và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam) sang các nước điều trị, vì lý do Việt Nam chưa đáp ứng được. Theo phía Global Air Services, hiện Việt Nam cần khoảng 3 chiếc máy bay cấp cứu chuyên dụng giống như Lear Jet 35 mới đáp ứng được nhu cầu phục vụ cấp cứu trong và ngoài nước.

Theo TN

ANHTHU