Nông nghiệp

Tiến độ lấy nước gieo cấy vụ xuân nhanh hơn

Kim Nhuệ 09/02/2025 - 18:31

Ngày thứ hai của đợt 2 điều tiết hồ thủy điện, Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố đã lấy đủ nước cho 90% diện tích gieo cấy vụ xuân 2025, nhanh hơn 10% so những năm trước.

ha-noi-van-hanh-tram-bom-trung-ha.jpg
Ngày 9-2, các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội vận hành 129 trạm bơm, trong đó có 13 công trình dã chiến để lấy nước gieo cấy vụ xuân 2025. Ảnh: Kim Nhuệ

Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, ngày thứ hai của đợt 2 điều tiết nước hồ thủy điện (9-2), mực nước thực đo trung bình trên sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,91m, cao nhất lúc 9h đạt 2,13m. Với mực nước này, nhiều công trình thủy lợi được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đã đủ điều kiện để vận hành lấy nước.

Tính đến 17h ngày 9-2, các tổ chức thủy lợi của Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 439.795ha, đạt 90% kế hoạch diện tích gieo cấy vụ xuân, tăng 1,42% so với ngày đầu của đợt 2 lấy nước (8-2). Trong đó, tỉnh Thái Bình đã lấy đủ nước cho 100% diện tích, tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam cùng đạt 99%, tỉnh Phú Thọ 96,5%, tỉnh Hưng Yên 94,5%, tỉnh Ninh Bình 92%, tỉnh Bắc Ninh 91%, tỉnh Hải Dương 88%, thành phố Hải Phòng 81%, thành phố Hà Nội 75,4%, tỉnh Vĩnh Phúc 70%.

ha-noi-lam-dat-vu-xuan.jpg
Tính đến ngày 9-2, các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội đã cấp đủ nước cho 75,4% diện tích gieo cấy vụ xuân 2025. Ảnh: Kim Nhuệ

Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh đánh giá, so với một số năm trước đây, tiến độ lấy nước vụ xuân 2025 nhanh hơn khoảng 10%. Nguyên nhân là do, sau đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, các tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục vận hành công trình lấy nước trong kỳ triều cường dịp Tết Nguyên đán...

Một số tỉnh có diện tích nước thấp so với khu vực như Hà Nội, Vĩnh Phúc là do mực nước trong kỳ triều cường đợt Tết Nguyên đán thấp nên thời gian vận hành ít hơn. Tuy nhiên, cả Hà Nội và Vĩnh Phúc đều có tiến độ lấy nước cao hơn so với cùng kỳ một số năm. Hiện đã có 7/11 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước, các diện tích chưa đủ nước còn lại (chiếm khoảng 10% tổng diện tích gieo cấy) chủ yếu thuộc khu vực cấp nước khó khăn nên tiến độ tương đối chậm, một số địa phương vẫn cần duy trì dòng chảy ở mức đủ các trạm bơm dã chiến hoạt động...