Tiên phong trong xây dựng văn hóaNét văn hóa đẹp nhất là nêu gương
Xây dựng văn hóa trong Đảng muốn thành công phải bắt đầu từ cán bộ, đảng viên; mà đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nét văn hóa đẹp nhất là nêu gương.
Báo Hànộimới Cuối tuần ghi lại một vài chia sẻ sâu sắc về vấn đề này.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng, 105 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng:
![o-huong.jpg](https://hnm.1cdn.vn/2025/02/06/o-huong.jpg)
Sống hết mình với lý tưởng đã chọn
Mồ côi từ nhỏ, tôi đã tham gia cách mạng từ khi mới 17 tuổi mặc dù biết lựa chọn của mình là vô cùng nguy hiểm, có thể bị địch bắt, tù đày thậm chí là hy sinh. Nhưng khát vọng lớn nhất của tôi khi ấy là được thoát khỏi cuộc đời nô lệ, tìm được đường đi đúng đắn trong cuộc đời mình. Những năm tháng tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, tôi may mắn được giác ngộ, được tham gia phong trào cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.
Hình ảnh về con người yêu nước, thương dân, kiên trung với cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã in sâu vào tâm trí của tôi. Tôi may mắn được gặp Người hai lần và được chứng kiến những việc làm ân cần của Người với cán bộ, chiến sĩ. Bản lĩnh và tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là động lực giúp tôi, một thanh niên khi ấy mới chỉ 17 tuổi đời gắn bó với cách mạng cho tới bây giờ.
Tôi đã giác ngộ cách mạng từ năm 1937, sống hết mình với lý tưởng mình đã chọn và luôn coi tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin là lẽ sống duy nhất.
Được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô và đất nước trong chặng đường phát triển 95 năm đầy vẻ vang và tự hào của Đảng ta, tôi càng biết ơn sâu sắc công ơn của các vị tiền bối cách mạng, những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh trong mùa xuân mới của đất nước, của dân tộc, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, trái tim của cả nước.
PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương:
![o-phuc.jpg](https://hnm.1cdn.vn/2025/02/06/o-phuc.jpg)
“Rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” để thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng
Từ khi thành lập vào mùa xuân năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Đảng về đạo đức.
Nhìn lại chặng đường 95 mùa xuân vẻ vang của Đảng ta, càng thấm thía vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
Thực tiễn cũng đã chứng minh, dù ở giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm, coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Đây cũng là cơ sở quan trọng, cụ thể để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt.
Trong bối cảnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta đặc biệt coi trọng, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ rõ những quy định cụ thể để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu. Thực hiện tốt Quy định này cũng là làm theo những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.
Từ thực tiễn phát triển của Đảng ta trong chặng đường vẻ vang 95 năm qua và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể đúc rút được những bài học quý báu về thực hành gương mẫu, nêu gương; thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng. Nêu gương không phải là việc làm to tát mà chính là bằng những việc làm, hành động cụ thể hằng ngày, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo Bác”. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cương vị càng cao càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để nhân dân noi theo; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể...
Nêu gương cũng là đề cao “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát triển trường tồn, từ đó đưa đất nước ta vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới.
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ:
![b-hang.jpg](https://hnm.1cdn.vn/2025/02/06/b-hang.jpg)
Gương mẫu, nêu gương trong thực hiện “việc khó” tại địa phương
Khép lại năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức, Quận ủy Tây Hồ đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình lãnh đạo chủ chốt quận đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền được giao. Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận đã phê duyệt 183 nội dung đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của 71 đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Toàn quận đã có 7.126/7.560 đảng viên (đạt 94%) đăng ký thực hiện việc mới, việc khó. Qua đánh giá, các nội dung đăng ký đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng cam kết. 12 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “việc khó” được biểu dương, khen thưởng.
Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ cũng đã tập trung tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn quận không có tổ chức đảng yếu kém, không có vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Toàn Đảng bộ quận có 203/256 chi bộ đạt “Chi bộ bốn tốt”, đạt tỉ lệ 79%; có 6.804/7.560 đảng viên đạt “đảng viên bốn tốt”, đạt tỉ lệ 90%.
Những kết quả đáng khích lệ mà quận Tây Hồ đã đạt được khi triển khai mô hình lãnh đạo chủ chốt quận đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền được giao là minh chứng cụ thể về thực hành gương mẫu, nêu gương theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng ngời về thực hiện nêu gương, nói đi đôi với làm...
Từ việc lãnh đạo chủ chốt của quận gương mẫu đăng ký thực hiện và hoàn thành những “việc khó” thuộc thẩm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng đã lựa chọn đăng ký thực hiện những “việc mới, việc khó” gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. 12 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “việc khó” được biểu dương, khen thưởng... Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Tây Hồ đã thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu, nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc chung của địa phương, đơn vị, của quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội.
Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, cống hiến hết mình của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua những việc làm, hành động cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, từng chi bộ Đảng sẽ phát triển vững mạnh để từ đó hòa chung vào dòng chảy phát triển mạnh mẽ của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.