Lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”
Phong trào "Sinh viên 5 tốt" được lan tỏa rộng rãi trong sinh viên Thủ đô, tạo môi trường để các bạn trẻ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Gương cán bộ Hội “5 tốt”
Là một trong những sinh viên Thủ đô vừa đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trung ương, Mai Quế Anh (sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Hà Nội) đã không ngừng tích cực học tập, tham gia công tác Đoàn - Hội bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm.
Để đạt được các danh hiệu và giải thưởng cao quý, Mai Quế Anh đã có hành trình học tập và hoạt động sôi nổi, lập nhiều thành tích. Quế Anh là một trong 5 sinh viên Việt Nam được Thành đoàn Hà Nội cử tham gia trại hè Playshop for Language and Cultural Exchange (PLACE) 2024 tại Quảng Châu (Trung Quốc), với vai trò như một đại sứ của Việt Nam. Tại đây, em đã tham gia giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, Quế Anh còn là Trưởng ban phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trường Đại học Hà Nội, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đưa phong trào phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, Trường Đại học Hà Nội có 93 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 15 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 1 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương. “Điều tôi tự hào nhất khi làm Trưởng ban phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ qua là đã tổ chức thành công Tuần lễ “Sinh viên 5 tốt” với tổng cộng 10 hoạt động, thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia”, Quế Anh chia sẻ.
Tương tự, Cù Đức Thành, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Giao thông vận tải vừa là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải, vừa là Chi Hội trưởng Chi hội Kỹ sư tài năng Cầu đường bộ K61. Với sự nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động tình nguyện, Đức Thành đã vinh dự nhận nhiều khen thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và thành phố Hà Nội. “Hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng "Sao tháng Giêng" là hành trình gắn bó với màu áo xanh, với công tác Đoàn - Hội. Và hơn cả, đây là hành trình mang nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên của tôi. Hoạt động tình nguyện giúp tôi bồi đắp thêm tình yêu thương, giúp đỡ cộng đồng…”, Cù Đức Thành chia sẻ.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009 đến nay nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện, với 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Mong muốn tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào, qua đó phát hiện “Sinh viên 5 tốt”, đoàn viên ưu tú.
Theo thống kê từ Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2023, toàn thành phố đã có 156 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, 2.087 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Trong năm học 2023-2024, 17 cá nhân được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, 1.065 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Những con số ấn tượng trên phần nào cho thấy phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu của nhiều sinh viên Thủ đô.
Động lực để phấn đấu
Không chỉ xây dựng nền tảng vững chắc để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp và Giải thưởng "Sao tháng Giêng", Cù Đức Thành đã nung nấu trong mình tinh thần học tập, rèn luyện để phấn đấu trở thành một đảng viên. Năm 2021, khi đang là sinh viên năm thứ hai, Đức Thành đã được kết nạp vào Đảng. “Bản thân tôi luôn không ngừng phấn đấu để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng giúp tôi có thêm động lực, tự tin để tiếp tục cống hiến sức trẻ cho hoạt động sinh viên tại nhà trường nói riêng và Thủ đô nói chung”, Đức Thành chia sẻ.
Cũng là đảng viên trẻ khi mới là sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Vũ Hoàng trưởng thành từ các phong trào thanh niên, sinh viên và vừa được trao Giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2024. Trong 6 năm học, Hà Vũ Hoàng được tin tưởng giao phó nhiều chức vụ chủ chốt của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hà Vũ Hoàng đặt mục tiêu là trở thành người bác sĩ vững chuyên môn và có tấm lòng thấu hiểu, đồng cảm với bệnh nhân. Hà Vũ Hoàng cho biết: “Tôi tiếp tục cố gắng học tập, phấn đấu trở thành bác sĩ giỏi chuyên môn để có thể đóng góp cho xã hội và xây dựng đất nước. Ngoài vai trò một bác sĩ điều trị, tôi còn muốn tham gia vào việc tuyên truyền, lan tỏa đến những người xung quanh để mọi người cùng nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe…”.
Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế tri thức sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các “Sinh viên 5 tốt”, "Sao tháng Giêng" chính là những tấm gương dẫn dắt lực lượng sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phấn đấu, cống hiến để trở thành công dân tốt, nguồn lao động trẻ chất lượng cao. Thời gian tới, Hội Sinh viên các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”, triển khai theo hướng sâu rộng; đồng hành, trang bị kỹ năng cho sinh viên để hoàn thiện bản thân, trở thành những con người cách mạng mới “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng là đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.