Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 7 liên tiếp:Khẳng định tín nhiệm của cử tri
Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus đã chính thức tuyên bố chiến thắng của ông Alexander Lukashenko trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 26-1 với 86,82% số phiếu bầu.
Kết quả này cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của cử tri đối với những quyết sách điều hành đất nước của Tổng thống Alexander Lukashenko trong những năm qua và tín nhiệm ông tiếp tục đảm nhận nhiệm kỳ thứ 7 liên tiếp.
Theo kết quả chính thức được công bố ngày 4-2, ứng cử viên đứng thứ hai là lãnh đạo đảng Cộng sản Sergei Syrankov, nhận được 3,21% phiếu bầu. Tiếp theo là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Oleg Gaidukevich (2,02%), ứng cử viên độc lập - doanh nhân Anna Kanopatskaya (1,86%) và lãnh đạo đảng Cộng hòa Lao động và Công lý Alexander Khizhnyak (1,74%).
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus Igor Karpenko cho biết, chiến dịch tranh cử Tổng thống được 486 quan sát viên quốc tế từ 52 quốc gia giám sát và 331 đại diện của các phương tiện truyền thông nước ngoài được công nhận tại Trung tâm Thông tin. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 81,5% trong tổng số 6,9 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu. Theo luật pháp Belarus, ứng cử viên Tổng thống giành được hơn 50% số phiếu bầu sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.
Là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài gửi lời chúc mừng ông Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, chiến thắng thuyết phục của nhà lãnh đạo Belarus trong cuộc bầu cử chứng tỏ sự ủng hộ không thể nghi ngờ của người dân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi một thông điệp chúc mừng, trong đó nhấn mạnh, Bắc Kinh và Minsk đã gần nhau hơn trong những năm gần đây; đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Alexander Lukashenko để phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ tin tưởng rằng, mối quan hệ giữa Tehran và Minsk cũng như hợp tác cùng có lợi trong nhiệm kỳ Tổng thống mới sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Chiến thắng này kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống của ông Alexander Lukashenko cho đến năm 2030, củng cố thêm vai trò là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất châu Âu. Chìa khóa cho sự ổn định này là cách điều động khéo léo của ông trên sân khấu địa chính trị. Bằng cách thắt chặt mối quan hệ với Nga và Trung Quốc, qua đó bù đắp các lệnh trừng phạt từ phương Tây để củng cố nền kinh tế của Belarus.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Alexander Lukashenko nhấn mạnh đến sứ mệnh bảo vệ Belarus trước những thách thức hiện đại và coi an ninh là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống lập luận rằng, quản trị mạnh mẽ và nhà nước vững mạnh là điều cần thiết để duy trì sự ổn định. Trong khi khẳng định Belarus không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào và duy trì chính sách quân sự phòng thủ, Tổng thống Alexander Lukashenko cũng nhấn mạnh, đất nước sẵn sàng tự vệ nếu bị tấn công. Để đạt được mục tiêu này, Minsk tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển vũ khí tiên tiến trong nước và hợp tác quân sự chặt chẽ với Nga theo các thỏa thuận quốc tế hiện có để bảo đảm an ninh quốc gia.
Về chính sách đối ngoại của đất nước, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố ý định tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nga và Trung Quốc, nỗ lực nối lại đối thoại với phương Tây và bình thường hóa quan hệ với các nước láng giềng. Belarus cũng đặt mục tiêu tìm kiếm các đối tác mới để hợp tác, mở rộng sự hiện diện tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, đồng thời khám phá các cơ hội mới trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Nhà lãnh đạo Belarus cũng cam kết xây dựng một hệ thống kinh tế - xã hội bền vững và hiệu quả trong nước. Theo ông Alexander Lukashenko, đất nước cần các công nghệ mới để phát triển các ngành sản xuất và chấm dứt nạn tham nhũng. Vì vậy, Tổng thống Belarus nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp các nguyên tắc kinh tế kỹ thuật số và hệ thống quản lý sản xuất thông minh bằng các giải pháp phần mềm trong nước. Một vấn đề khác cũng được Tổng thống Alexander Lukashenko ưu tiên là hàn gắn chia rẽ trong xã hội, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người có quan điểm khác biệt.
Bình luận về kết quả cuộc bầu cử, Thư ký Nhà nước Liên minh Nga - Belarus Dmitry Mezentsev cho rằng, chiến thắng thuyết phục của Tổng thống Alexander Lukashenko một lần nữa xác nhận nước cộng hòa này đang đi đúng hướng và người dân hoàn toàn ủng hộ con đường mà ông lựa chọn trong những năm đảm nhiệm vị trí đứng đầu đất nước. Nhờ con đường này, Belarus đã khẳng định mình là một quốc gia năng động với nền công nghiệp đang phát triển, khoa học tiên tiến và tôn trọng người lao động.