Thế giới

Cựu Tổng thư ký NATO trở thành Bộ trưởng Tài chính của Na Uy

Kim Phượng 04/02/2025 - 18:20

Theo truyền thông địa phương, cựu Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính mới của Na Uy từ ngày 4-2 như một phần của cuộc cải tổ nội các nước này.

jen.jpg
Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trở thành Bộ trưởng Tài chính mới của Na Uy. Ảnh: Morten Brakestad

Ông Jens Stoltenberg là một chính trị gia kỳ cựu của Đảng Lao động, từng là Thủ tướng Na Uy trong giai đoạn 2000-2001 và 2005-2013. Ông đứng đầu liên minh quân sự NATO trong một thập kỷ và kết thúc vai trò này vào năm ngoái. Chính trị gia này được đào tạo về kinh tế và từng là Bộ trưởng Tài chính vào năm 1996-1997. Ông được nhiều người coi là người theo chủ nghĩa trung dung thực dụng.

Tại NATO, "Stoltenberg được mệnh danh là người thì thầm với Trump" vì đã thuyết phục được Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì Liên minh sau khi nhà lãnh đạo Mỹ phàn nàn trong nhiệm kỳ đầu tiên rằng các đồng minh chi quá ít cho quốc phòng và đe dọa sẽ rút lui.

Na Uy không thuộc Liên minh châu Âu (EU), một quốc gia có 5,5 triệu dân với nền kinh tế hướng đến xuất khẩu, lo ngại rằng nước này có thể dễ bị tổn thương nếu xảy ra chiến tranh thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Na Uy là dầu, khí đốt và cá. Đảng Lao động cầm quyền hiện đang giảm sút tín nhiệm trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Ông Jens Stoltenberg rất được người dân Na Uy ủng hộ trong thời gian đảm nhận vai trò đứng đầu NATO, do đó việc ông trở thành Bộ trưởng Tài chính được mong chờ có thể thúc đẩy triển vọng của Đảng Lao động.

Năm 2022, ông Jens Stoltenberg dự định ​​sẽ trở thành Giám đốc ngân hàng trung ương Na Uy nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó đã yêu cầu ông tiếp tục làm Tổng thư ký NATO.