Hà Nội kết nối

TP Huế phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thành Huế 04/02/2025 - 12:25

Ngày 4-2, UBND thành phố Huế phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025. Hơn 1.000 cây xanh các loại đã được trồng tại sự kiện.

img_3836.jpeg
Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu (bên phải) trồng cây tại sự kiện. Ảnh: Thành Huế.

Ngày 4-2, tại tiểu khu 15, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương của thành phố tham dự sự kiện.

Thành phố Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, nên hoạt động phục hồi và tôn tạo các giá trị cảnh quan thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây, gây rừng được chú trọng nhằm tạo thêm môi trường xanh, sạch đẹp, hướng đến xây dựng những khu rừng xanh, lâm viên xanh trải rộng khắp thành phố.

Theo Ban tổ chức, hoạt động trồng cây bản địa tại phường Phong Thu, thị xã Phong Điền sẽ hình thành mô hình trình diễn trồng rừng gỗ lớn các loài cây bản địa theo hướng đa loài, đa mục đích, vừa tôn tạo cảnh quan, vừa tạo nguồn nguyên liệu gỗ dự trữ phục vụ trùng tu, tôn tạo các công trình di sản trên địa bàn thành phố Huế.

Dịp này, UBND thành phố Huế cũng đề nghị các ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp lớn về lâm nghiệp, duy trì ổn định và cải thiện chất lượng, tỷ lệ che phủ rừng.

Chính quyền thành phố Huế cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng theo hướng đa loài, đa mục đích; đồng thời, tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; tăng cường trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững; đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ tiến tiến, hiện đại để quản lý rừng thông minh; khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững theo hướng đa dụng của hệ sinh thái rừng; khai thác hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng hơn 1.000 cây, gồm: Sến, trung, huỷnh, lim xanh, re gừng và một số loại cây bản địa khác.