Giao thông

Ba bến xe lớn của Hà Nội phục vụ hơn 187.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán

Tuấn Lương 04/02/2025 - 08:35

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, 3 bến xe lớn của thành phố là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã đón hơn 187.000 lượt khách, tăng 300% - 400% so với ngày thường.

ben-xe-giap-bat-tet.jpg
Hành khách tại Bến xe Giáp Bát trong chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Tuấn Lương

Trong đó, tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất đạt hơn 16.500 lượt/ngày, với hơn 850 lượt xe/ngày. Hành khách chủ yếu tập trung vào các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách cao nhất đạt hơn 16.500 lượt/ngày với tổng số xe là 886 lượt/ngày, tập trung chủ yếu vào các tuyến: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất đạt 3.600 lượt/ngày với tổng số xe là 426 lượt/ngày, tập trung chủ yếu ở các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang.

Theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, an ninh trật tự tại các bến xe được bảo đảm. Việc giải tỏa hành khách nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân.

Thanh tra Sở đã tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng trực 24/24h tại các bến xe, chủ động phối hợp với công an, chính quyền địa phương, bến xe xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt, tính từ ngày 25-1 đến ngày 2-2, sản lượng vận chuyển đạt hơn 6,5 triệu lượt hành khách, với gần 118.000 lượt xe.

cat-linh-ha-dong.jpg
Hơn 229.000 lượt hành khách di chuyển bằng đường sắt đô thị trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Tuấn Lương

Trên tuyến đường sắt đô thị, tổng sản lượng vận chuyển đạt hơn 229.000 lượt hành khách. Tổng lượt tàu chạy đạt gần 3.800.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã duy trì 2 tổ kiểm tra, giám sát hoạt động và phối hợp với các đơn vị điều hành mạng lưới vận tải hành khách công cộng, vận hành an toàn và đúng biểu đồ.

Về tình hình an toàn giao thông, trong 9 ngày Tết không xảy ra vụ va chạm nào liên quan tới xe buýt. Đường sắt đô thị vận hành an toàn; không xảy ra mất an ninh trật tự trên các tuyến buýt và tuyến đường sắt đô thị.