Thế giới

Ấn Độ cam kết tránh các tín hiệu bảo hộ thương mại

Kim Phượng 03/02/2025 - 13:31

Truyền thông quốc tế ngày 3-2 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Tuhin Kanta Pandey cho biết, nước này không muốn đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho thấy New Delhi đang theo chủ nghĩa bảo hộ sau khi cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xe máy cao cấp trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái áp thuế quan.

ad.jpg
Ấn Độ tuyên bố tránh các chính sách bảo hộ. Ảnh: Ipfonline

Những phát biểu của quan chức này được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại với mức thuế quan toàn diện đối với Canada, Mexico và Trung Quốc. Không có mức thuế nào nhắm vào Ấn Độ, mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích nước này lạm dụng thuế quan trong chiến dịch tranh cử vào năm ngoái.

"Chúng tôi không muốn gửi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng tôi muốn bảo hộ. Lập trường của chúng tôi là Ấn Độ không muốn tăng cường bảo hộ ", ông Pandey tuyên bố.

Các vấn đề thương mại và nhập cư sẽ là chương trình trọng tâm khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng này.

Ấn Độ đã cố gắng xoa dịu chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Washington cáo buộc quốc gia Nam Á này duy trì mức thuế quan rất cao, gây tổn hại đến triển vọng của các công ty Mỹ. Trong ngân sách công bố cuối tuần qua, Ấn Độ đã cắt giảm thuế hải quan đối với xe máy có dung tích động cơ từ 1.600 cc trở lên từ 50% xuống 30% đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Ông Pandey cho biết ngân sách này cũng cắt giảm mức thuế quan trung bình từ 13% xuống 11%, đồng thời lưu ý: "Chúng ta nên đưa ra tín hiệu đúng đắn cho thế giới cũng như cho ngành công nghiệp của chúng ta".

Ông cũng cho biết các biện pháp thuế quan ban đầu nhằm mục đích giúp đỡ các công ty trong nước nhưng sẽ được loại bỏ dần khi các ngành công nghiệp đó phát triển.