Thế giới

Palestine sẵn sàng hợp tác với các nước thân thiện để thúc đẩy khôi phục Dải Gaza

Hoàng Linh 02/02/2025 - 14:36

Ngày 2-2, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas đã gửi thông điệp tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trong đó khẳng định cam kết làm việc với các nước thân thiện để đẩy nhanh việc khôi phục Dải Gaza.

rs22976_photo-25-07-2024-18-03-30-4.jpg
Phần lớn Gaza chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Hội đồng Tị nạn Na Uy (NRC).

"Tổng thống Abbas khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia đồng minh và thân thiện để đẩy nhanh tiến trình khôi phục Dải Gaza dưới sự quản lý của Chính quyền Palestine và hỗ trợ kết nối Dải Gaza với Bờ Tây", hãng thông tấn WAFA của Palestine dẫn một đoạn trong thông điệp cho biết.

Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Palestine cũng bày tỏ "lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vì lập trường vững chắc của ông về việc không thể chấp nhận việc di dời người dân Palestine khỏi đất đai của họ. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, đó là cách tốt nhất để thiết lập an ninh và hòa bình trong khu vực" - Tổng thống Nhà nước Palestine nhấn mạnh.

Nỗ lực tái thiết Dải Gaza là một thách thức lớn. Cuối năm 2024, các cơ quan của Liên hợp quốc từng cảnh báo có thể mất vài thập niên, thậm chí cả thế kỷ để tái thiết Dải Gaza sau chiến dịch quân sự của Israel.

Thậm chí, báo cáo đánh giá của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), có thể phải mất 350 năm để nền kinh tế bị tàn phá của khu vực trở lại "mức bấp bênh trước xung đột" - là giai đoạn khu vực này nằm dưới sự phong tỏa của Israel và Ai Cập sau khi Hamas nắm quyền vào năm 2007.

Trong khi đó, cuộc chiến hiện nay đã tàn phá khủng khiếp Dải Gaza, hàng loạt đường sá, cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau hơn một năm. Hàng núi đống đổ nát với các thi thể và vật liệu chưa nổ phải được dọn dẹp trước khi việc tái thiết có thể bắt đầu.

"Một khi đạt được lệnh ngừng bắn, nếu xu hướng tăng trưởng giai đoạn 2007-2022 quay trở lại, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 0,4%, Gaza sẽ phải mất 350 năm mới khôi phục được mức tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2022" - báo cáo của UNCTAD nhận định.

Báo cáo cho biết ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 10%, quá trình phục hồi của Gaza vẫn sẽ mất nhiều thập kỷ.

Trong kịch bản không có hoạt động quân sự, với hàng hóa và con người có thể lưu thông tự do, kèm theo mức đầu tư đáng kể và mức tăng dân số 2,8% mỗi năm, UNCTAD ước tính GDP bình quân đầu người của Gaza chỉ có thể trở lại mức năm 2022 vào năm 2050.