NATO muốn tăng cường hiện diện ở Bắc Cực
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể đề xuất với Mỹ về kế hoạch tăng cường đáng kể hiện diện ở Bắc Cực trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch.
Ý tưởng của NATO đang được thảo luận không chính thức, nhằm mục tiêu làm dịu bớt những căng thẳng liên quan đến Greenland sau khi ông Donald Trump bày tỏ sự quan tâm đến hòn đảo của Đan Mạch. Bằng cách mở rộng sự hiện diện ở Bắc Cực, tổ chức quân sự do Mỹ đứng đầu có thể bảo đảm những lợi ích an ninh của xứ Cờ hoa trong khu vực.
Theo hãng thông tấn DPA, những mối lo ngại của ông Donald Trump đối với Greenland được coi là có cơ sở, đặc biệt khi xét đến các hoạt động của Nga và Trung Quốc ở khu vực. Khả năng tăng cường sự hiện diện của NATO có thể dựa trên những kế hoạch quốc phòng từ năm 2023, trong đó đề cập đến nhiều biện pháp đẩy mạnh năng lực răn đe và phòng thủ tại vùng cực Bắc.
Ngày 31-1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, mối quan tâm của ông Donald Trump đối với Greenland liên quan đến tầm quan trọng của Bắc Cực trong vấn đề thương mại và an ninh toàn cầu. Nhà ngoại giao này nhận định, Trung Quốc có thể cố gắng tận dụng Greenland để thúc đẩy lợi ích của mình ở Bắc Cực, tương tự như những gì Bắc Kinh đã thực hiện ở những khu vực khác.
Hồi đầu tháng 1, ông Donald Trump từng tuyên bố, Greenland nên trở thành một phần của Mỹ và đe dọa sẽ áp thuế thương mại đối với Đan Mạch nếu quốc gia này không từ bỏ hòn đảo. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập đến việc mua Greenland - ý tưởng đã vấp phải sự phản đối của các quan chức hòn đảo và Đan Mạch.
Greenland là phần lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Mỹ và Đan Mạch đã ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland, bao gồm nội dung Washington sẽ bảo vệ hòn đảo này khỏi sự xâm lược từ bên ngoài. Hiện tại, trên đảo có Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ, đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa và giám sát khu vực Bắc Cực.
Tân Hoa xã cho biết, Đan Mạch đã công bố kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực. Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen tuyên bố, chính phủ Đan Mạch sẽ phân bổ khoảng 2 tỷ USD để tăng cường phòng thủ Greenland, Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương.
Các kế hoạch sẽ bao gồm 3 tàu hải quân mới và 2 máy bay không người lái tầm xa, tăng cường giám sát và đào tạo ứng phó khủng hoảng cho cư dân địa phương. Những công tác chuẩn bị này chỉ là giai đoạn đầu, với các kế hoạch tiếp theo dự kiến sẽ được hoàn thiện vào mùa hè.