Lượng người về Thủ đô sau Tết bắt đầu tăng
Trong đêm và rạng sáng 2-2 (tức mùng 5 tháng Giêng), nhiều người dân đã bắt đầu trở lại Hà Nội nên lượng phương tiện gia tăng tại các tuyến cao tốc, khu vực cửa ngõ Thủ đô…
Lực lượng chức năng gồm Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án phân luồng từ xa nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ chiều 1-2, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ sẽ lựa chọn về Hà Nội sớm một ngày để tránh cảnh ùn tắc thường xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vì thế, Phòng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân làn tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ Hà Nội.
Ghi nhận, từ 23h ngày 1-2 đến rạng sáng 2-2, cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc gần 5km trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng dài ô tô xếp hàng di chuyển chậm.
Vừa làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã chủ động phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc, trong đó có những trường hợp vi phạm ở mức vượt trần 0,4 miligram/lít khí thở gấp nhiều lần.
Điển hình, vào 20h45 ngày 1-2, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) làm nhiệm vụ tại trạm thu phí Km96 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển ô tô con biển số 15A-896.xx là anh Đ.X.Đ (sinh năm 1992, ở thành phố Hải Phòng).
Qua kiểm tra, tài xế Đ có nồng độ cồn ở mức 1,918 miligram/lít khí thở. Đây là mức vi phạm gấp khoảng 5 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 168/2024/ND-CP. Với vi phạm này, tài xế Đ có thể sẽ chịu mức phạt khoảng 70 triệu đồng.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 43 vụ, 30 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, 28 vụ, 22 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về ma túy; 14 vụ, 7 đối tượng vi phạm các quy định về an toàn giao thông...
Toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 45 người. So với ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn năm 2024, giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 20 người bị thương.
Toàn quốc xảy ra 12 vụ cháy tại 7 địa phương, không gây thiệt hại về người. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.
Công an các đơn vị, địa phương khởi tố 12 vụ, 20 bị can. Trong đó, 8 vụ, 13 bị can phạm tội về trật tự xã hội; 3 vụ, 6 bị can phạm tội về ma túy; 1 vụ, 1 bị can vi phạm các quy định về an toàn giao thông; bắt 51 vụ, 356 đối tượng đánh bạc, 1 đối tượng truy nã; vận động thu hồi 1 khẩu súng, 2 viên đạn. Lực lượng công an cấp xã phát hiện, xử lý 10 vụ, 37 đối tượng vi phạm pháp luật...
Riêng địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 25-1 đến ngày 1-2 (tức từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 4 Tết Ất Tỵ), toàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 12 người bị thương. So với thời gian cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024 đã giảm 11 vụ, giảm 1 người chết, giảm 16 người bị thương. So với thời gian liền kề, giảm 4 vụ, giảm 1 người chết.
Dự báo trong ngày 2-2, lượng phương tiện di chuyển về Hà Nội tăng cao trên một số tuyến trọng điểm. Ngoài việc duy trì các tổ môtô cơ động tiếp cận giải quyết tình hình giao thông, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội theo dõi lưu lượng phương tiện trên tuyến, phối hợp khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động lựa chọn tuyến đường di chuyển cho phù hợp.