Nông dân Hà Nội rộn ràng xuống đồng
Hòa trong sắc xuân tưng bừng, trên nhiều cánh đồng, nông dân ở Hà Nội đã đồng loạt bắt tay vào sản xuất. Tiếng cười nói xen tiếng máy làm đất, lấy nước, chăm sóc mạ, gieo cấy… đang tạo khí thế lao động khẩn trương ngay đầu năm mới.
Khẩn trương lao động sản xuất
Vén những tấm ni lông che phủ mạ non, bà Lê Thị Thảo ở xã Cao Xuân Dương (huyện Thanh Oai) cho biết, để chuẩn bị gieo cấy vụ xuân, nông dân gieo mạ, che mạ vào những hôm trời rét để giữ ấm cho cây. Mặc dù đang là mùng 3 Tết Nguyên đán nhưng công việc đồng áng vẫn ưu tiên số 1. "Tranh thủ thời tiết ấm, tôi ra đồng tích nước, kiểm tra mạ. Vụ xuân năm nay, gia đình tôi cấy 7 sào ruộng, toàn bộ là giống lúa chất lượng cao. Để bảo đảm gieo cấy đúng khung thời vụ, ngày mùng 6 Tết, gia đình tôi sẽ huy động toàn bộ nhân lực và thuê người gieo cấy”, bà Thảo nói.
Cũng giống như gia đình bà Lê Thị Thảo, bà con nông dân trên địa bàn thành phố đang khẩn trương xuống đồng. Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông, vụ xuân năm nay, huyện đặt mục tiêu gieo cấy hơn 5.900ha lúa, tập trung vào các giống lúa chất lượng cao như: Bắc thơm, TBR225, J02... đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Để hỗ trợ người dân, huyện chủ động triển khai các chương trình tập huấn kỹ thuật, cung cấp giống, phân bón, hỗ trợ máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Ngay từ trong và sau Tết, nông dân một số xã đã tập trung gieo cấy, bắt ốc bươu vàng, nhặt cỏ dại, rắc phân... Tính đến ngày 30-1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn huyện đã gieo cấy 2.869/5.900ha. Những đôi tay thoăn thoắt hòa cùng tiếng chuyện trò rôm rả của nông dân trong không khí mùa xuân đang tạo nên khí thế của ngày hội xuống đồng...
Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) Lưu Thị Hằng cho biết, vụ xuân 2025, Hà Nội dự kiến gieo cấy gần 80 nghìn héc ta lúa, đây cũng được xem là vụ quan trọng nhất năm để bảo đảm nguồn cung lương thực cho người dân trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội chỉ đạo gieo cấy nhóm lúa thuần chất lượng, chiếm khoảng 82% tổng diện tích, trong đó, tập trung vào một số giống chủ yếu như: J02, TBR225, Đài thơm 8, VRN20, TBR279… Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ đưa vào canh tác các giống lúa nếp 87, nếp 97, nếp A sào, giống lúa thảo dược. Cùng với đó là nhóm giống lúa thuần năng suất (chiếm khoảng 16-17% diện tích), tập trung vào một số giống chủ yếu: Thiên ưu 8, TBR45, HD11... Còn lại là nhóm giống lúa lai (Nhị ưu 838, TH3-5, TH3-3...). Tính đến ngày 30-1, diện tích gieo mạ của toàn thành phố đạt 100% kế hoạch; làm đất 41.468ha, đạt 52% kế hoạch; diện tích gieo cấy 11.127ha, đạt 13,95% kế hoạch...
Bảo đảm gieo cấy đúng khung thời vụ
Vụ xuân 2025 này, huyện Ứng Hòa dự kiến gieo cấy hơn 8.200ha lúa với 90% diện tích lúa chất lượng cao, chủ lực là giống lúa J02 (phấn đấu đạt 80% diện tích trở lên). Ứng Hòa đã triển khai kế hoạch gieo cấy, trong đó trà chính vụ với các giống lúa dòng Japonica, gieo mạ từ ngày 3-1 đến 6-1, cấy từ ngày 22-1; trà xuân muộn với các giống lúa thuần, lúa lai, gieo mạ tập trung từ ngày 22-1 đến 26-1, cấy từ ngày 10-2. Để bảo đảm vụ xuân thắng lợi, trước đó, huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, tiến hành làm đất, gieo mạ, triển khai gieo cấy lúa; hướng dẫn bà con kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, kỹ thuật gieo cấy, khung lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa...
Về khung thời vụ, theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân gieo cấy trà xuân sớm; khẩn trương chuẩn bị mạ, làm đất, lấy nước gieo cấy diện tích trà lúa xuân muộn, chăm sóc tốt cho diện tích lúa xuân sớm. Theo đó, nông dân cần tập trung gieo cấy trà xuân chính vụ với trên 80% diện tích; gieo mạ tập trung từ ngày 20-1 đến 3-2, chủ động chống rét cho mạ; thực hiện che phủ ni lông 100% diện tích mạ đúng kỹ thuật; thời vụ cấy tập trung trong tháng 2; mở rộng diện tích mạ khay, cấy máy, áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI)...
“Đối với những địa phương gieo cấy trước Tết, cần hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng ruộng, chăm sóc lúa để bảo đảm cây lúa bén rễ nhanh, sinh trưởng tốt; kiểm tra, theo dõi, phát hiện sớm sâu bệnh hại để chủ động biện pháp phòng trừ kịp thời. Những địa phương chưa gieo cấy cần tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương lấy nước, chăm sóc mạ… đẩy nhanh tiến độ theo khung thời vụ. Các đơn vị thủy lợi cần chủ động trữ nước phục vụ gieo cấy, tưới dưỡng cho cây trồng, bảo đảm tưới tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước. Với những quận, huyện có tập quán cấy muộn như: Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn nông dân đẩy sớm lịch thời vụ gieo cấy vụ xuân 2025, phấn đấu toàn thành phố cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 28-2”, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương đề nghị.
Có thể thấy, với sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ của các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng tinh thần lao động khẩn trương của nông dân ngay trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ đang là tín hiệu vui cho vụ xuân thắng lợi.