Châu Phi thiệt hại 18 tỷ USD mỗi năm do xung đột
Tình trạng xung đột nghiêm trọng kéo dài tiếp tục “phủ bóng” tiềm năng phát triển của châu Phi, khiến châu lục này thiệt hại ước tính 18 tỷ USD/năm và buộc hàng triệu người phải di dời.
Tại Hội nghị Cải cách thể chế Liên minh châu Phi được tổ chức ở thủ đô Nairobi của Kenya, Tổng thống Kenya William Ruto cho biết, châu lục này hiện đang là nơi trú ngụ của 35 triệu người di cư trong nước. “Lục địa đen” cũng ghi nhận 8,9 triệu người tị nạn, 1,1 triệu người xin tị nạn và 1 triệu người không quốc tịch.
Tình hình an ninh tại châu Phi vẫn là vấn đề đáng lo ngại. “1.000 vụ khủng bố đã xảy ra trên khắp châu Phi chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 6-2024, khiến 4.818 thiệt mạng”, Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Tổng thống William Ruto, ngày 27-1 (giờ địa phương).
Nhà lãnh đạo Kenya lưu ý, cấu trúc an ninh của Liên minh châu Phi (AU) ở thời điểm hiện tại không có khả năng giải quyết những thách thức đang phải đối mặt, trong khi hoạt động của liên minh này tại những điểm nóng cũng tỏ ra thiếu hiệu quả.

Là người ủng hộ cải cách thể chế AU, Tổng thống William Ruto khẳng định cần khôi phục ngay lập tức hòa bình và an ninh trong bối cảnh các mục tiêu phát triển của châu Phi đang bị cản trở bởi những thế lực gây bất ổn.
Cùng ngày, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông báo, 37 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một chiến dịch chống khủng bố quốc tế ở Đông Phi hồi cuối năm ngoái. Những trường hợp này bao gồm các thành viên bị tình nghi của nhóm khủng bố ISIS và Al Shabaab.
Các vụ bắt giữ được tiến hành tại 8 quốc gia Đông Phi, dưới sự phối hợp giữa Interpol và Cảnh sát hình sự châu Phi (Afripol) từ tháng 11 đến tháng 12-2024 nhằm xác định những nghi phạm khủng bố và tăng cường kiểm soát biên giới. Trước khi chiến dịch được triển khai, các quốc gia đã chuẩn bị kế hoạch hành động và thu thập thông tin tình báo về những nghi phạm.
Quyền Giám đốc Điều hành phụ trách dịch vụ cảnh sát của Interpol Cyril Gout cho biết, tình trạng bất ổn chính trị, biên giới lỏng lẻo và những thách thức về kinh tế-xã hội tại Đông Phi tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khủng bố. Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật phải hợp tác để ngăn chặn mọi mối đe dọa khi các nhóm khủng bố tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động
Quyền Giám đốc Điều hành Afripol Jalel Chelba cũng cho rằng, việc ứng phó khủng bố và tội phạm có tổ chức đòi hỏi một chiến lược thống nhất để giải quyết những rủi ro trước mắt và khắc phục những yếu kém.
Hoạt động này nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin tình báo trong nỗ lực triệt phá các mạng lưới tội phạm. Afripol cam kết hỗ trợ các quốc gia thành viên, tăng cường quan hệ đối tác khu vực và đẩy mạnh khả năng phục hồi để bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài trên khắp châu Phi.