Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Cần phát huy những lợi thế của 1 tỉnh miền núi
Chính trị - Ngày đăng : 07:57, 25/08/2005
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các lão thành cách mạng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Bắc Kạn báo cáo một số nội dung chủ yếu về tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2001-2005, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006-2010; nghe báo cáo và tìm hiểu tình hình tại chỗ về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh; gặp gỡ cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ chủ chốt của các huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn, Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông và của thị xã Bắc Kạn; thăm một số cơ sở sản xuất ở huyện Chợ Đồn, huyện Bạch Thông và ở thị xã Bắc Kạn; thăm Trường trung học phổ thông Bộc Bố (huyện Pác Nặm); thăm các di tích lịch sử - cách mạng ở các huyện Chợ Đồn và Bạch Thông; thăm và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng trong tỉnh; thăm Công an tỉnh Bắc Kạn.
Phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và sau đó - trong buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh và biểu dương Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong 5 năm qua đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả và thành tựu bước đầu tuy còn khiêm tốn nhưng vẫn rất đáng ghi nhận trong mọi mặt - kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn đã phát huy được truyền thống của một tỉnh căn cứ Cách mạng, kế tục được những thành quả của tỉnh Bắc Thái trước đây, cố gắng vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, tạo được những bước chuyển biến tích cực.
Đồng chí Tổng Bí thư cho rằng Bắc Kạn cần nghiên cứu những lợi thế của một tỉnh miền núi để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, nghiên cứu phương thức khai thác nông -lâm nghiệp kết hợp trên đất dốc, song song với việc phát triển công nghiệp và du lịch một cách hợp lý, coi đó là những giải pháp giúp nhân dân trong tỉnh nhanh chóng thoát nghèo.
Về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong thời điểm hiện nay là việc chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, đồng chí Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã vạch ra được hướng đúng trong công tác luân chuyển cán bộ; mặt khác Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác lựa chọn cán bộ cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, quá trình bầu cử tiến hành thật chặt chẽ theo đúng điều lệ và các văn bản hướng dẫn, và điều quan trọng nhất là phải đoàn kết, hợp lực với nhau, chống mọi biểu hiện địa phương cục bộ. Sao cho sau Đại hội lần này, Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng khai thác các tiềm năng để sớm đưa Bắc Kạn thoát khỏi thực trạng là tỉnh khó khăn.
Tổng Bí thư đã về thăm lại Khu căn cứ địa cách mạng ở xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn; về thăm, dâng hương và hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh thân mình để giành chiến thắng trong trận công đồn đầu tiên của bộ đội ta ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp - trận công đồn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) ngày 25-7-1948; thăm Di tích lịch sử Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) - nơi Bác Hồ tới thăm đơn vị thanh niên xung phong 312 vào ngày 28-3-1951, nói chuyện và tặng 4 câu thơ cho thanh niên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên - 4 câu thơ nổi tiếng đã trở thành khẩu hiệu hành động chính trị cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.
Tổng Bí thư đã tới thăm hỏi, động viên và chúc mừng cán bộ - chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
HNM