Xã hội

Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV và bạo lực trên cơ sở giới

Mai Hoa 10/12/2024 - 12:42

Sự kiện Gặp gỡ thường niên “Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV và bạo lực trên cơ sở giới” khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực dựa trên giới và liên quan đến HIV.

Sáng 10-12, tại Tòa Nhà Liên hợp quốc tại Hà Nội (Kim Mã, Hà Nội), Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ (UN Women Việt Nam) và Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tổ chức hoạt động Gặp gỡ thường niên “Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV và bạo lực trên cơ sở giới”.

unaids(1).jpg

Ông Raman Hailevich, Trưởng đại diện của UNAIDS tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại chương trình, ông Raman Hailevich, Trưởng đại diện của UNAIDS tại Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là một trong các sự kiện đánh dấu việc khép lại Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Chiến dịch 16 ngày hành động phòng, chống bạo lực giới năm 2024. Chủ đề của Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm nay là “Hãy lựa chọn con đường bảo vệ quyền”. Với việc truyền tải thông điệp “công bằng và bình đẳng”, chúng tôi nhấn mạnh cách tiếp cận giao thoa để chấm dứt HIV/AIDS và bạo lực trên cơ sở giới, cũng như sự cần thiết phải giải quyết các bất bình đẳng về giới, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV”.

96e8877e5df9e7a7bee8(1).jpg

Bà Lê Thị Lan Phương, Quản lý chương trình chấm dứt bạo lực với phụ nữ của UN Women Việt Nam chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Còn bà Lê Thị Lan Phương, Quản lý chương trình chấm dứt bạo lực với phụ nữ của UN Women Việt Nam chia sẻ: HIV và bạo lực trên cơ sở giới có mối liên hệ chặt chẽ, vì cả hai đều chịu ảnh hưởng lớn từ sự bất bình đẳng giới và sự mất cân bằng quyền lực. Các nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, có nguy cơ cao mắc HIV do những yếu tố như quan hệ tình dục cưỡng ép, không thể thương lượng về việc thực hiện quan hệ tình dục an toàn, và hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe. Trên toàn cầu, đại dịch HIV/AIDS vẫn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, với hàng triệu người sống chung với virus và hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày. Tại Việt Nam, phụ nữ sống với HIV, phụ nữ chuyển giới, người đồng tính nam và những người nam quan hệ tình dục đồng giới khác đang phải đối mặt với mức độ tổn thương cao hơn đối với bạo lực trên cơ sở giới và HIV.

quang-canh(1).jpg
Quang cảnh chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều ý kiến tại chương trình khẳng định Chính phủ và các tổ chức liên quan tiếp tục nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa HIV, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, giải quyết vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến cả HIV và bạo lực trên cơ sở giới.

Đặc biệt, các chuyên gia, nhà quản lý, đại biểu tham gia chương trình đã cùng lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình trợ giúp người có H tại cộng đồng và tại bệnh viện từ Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, các câu lạc bộ dành cho các nhóm cộng đồng của người có H và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV đến từ Hải Phòng, Điện Biên, Yên Bái, Hà Nội, Nghệ An, Bến Tre, Đà Lạt...

tap-the-chup(1).jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Sự kiện này góp phần tạo cơ hội để các chính phủ, cộng đồng và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, chia sẻ các mô hình, sáng kiến và giải pháp sáng tạo và bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa HIV, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ tài chính, nâng cao chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Sự hợp tác này hướng tới việc tạo ra một xã hội công bằng, không có kỳ thị và bạo lực cho tất cả mọi người. Mục tiêu là xây dựng một xã hội công bằng, nơi quyền lợi và sức khỏe của tất cả các cá nhân, đặc biệt là những người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV và bạo lực trên cơ sở giới, được bảo vệ và phát triển./.