Ao làng thành bãi rác
Là hệ sinh thái tồn tại lâu đời tại tổ dân phố số 17 phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), ao Chuôm Xanh đã từng mang lại cảnh quan đẹp mắt cũng như điều hòa không khí cho không gian làng trong phố.
Tuy nhiên, hiện giờ nơi đây giống như một bãi rác khổng lồ, khiến môi trường xung quanh ô nhiễm nghiêm trọng...
Ao không nước mà đầy rác thải
Tổ dân phố số 17 phường Trung Văn có mật độ dân cư đông. Nhà cửa khang trang, những tuyến phố rộng có lượng phương tiện lưu thông khá nhộn nhịp. Sẽ không có gì đáng nói nếu như ao Chuôm Xanh không trở thành nơi tập kết, chứa rác thải như hiện nay.
Ao có độ sâu khoảng 3-4m với tổng diện tích khoảng 1.500m2, được xây tường bao tròn xung quanh, nền và vách được xây bê tông. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, ao luôn trong tình trạng cạn khô nước, cây cỏ mọc um tùm từ đáy lên đến mép tường bao. Cùng với đó, lòng ao chứa đầy rác, phế thải đủ loại, từ rác sinh hoạt đến rác khó tiêu hủy, thậm chí cả phế thải dọn nhà, xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Hậu, một người dân sinh sống ở tổ dân phố 17 bức xúc: "Trước đây, ao làng là niềm tự hào của người dân làng Trung Văn. Ao đẹp, trong xanh, mùa hè mát lắm. Dân làng thường ra khu vực này ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo, tập thể dục và vui vẻ trò chuyện. Nhưng từ khi ao bị biến thành nơi tập trung rác thải, người dân sống quanh khu vực phải gánh chịu sự ô nhiễm. Thật đáng tiếc". Một người dân ở gần ao Chuôm Xanh bộc bạch: "Nhiều hôm đi tập thể dục sớm, bắt gặp người dân ở nơi khác mang những túi rác to nhỏ vứt xuống ao, tôi đã góp ý nhưng chẳng thể ngăn chặn. Cứ khi nào lòng ao quá nhiều rác, bốc mùi hôi thối thì người dân lại phải cùng nhau dọn dẹp. Thế nhưng chỉ được vài ngày là lại đâu vào đó".
Khảo sát tại khu vực ao Chuôm Xanh, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận thực trạng đúng như nhân dân phản ánh. Nếu không hỏi người dân thì khó có thể nhận ra đây từng là một ao làng thơ mộng. Phía dưới ao đầy rác thải, cỏ dại mọc cao vút. Người dân cho biết, rác vừa mới được dọn bớt nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc, ruồi muỗi bay khắp nơi.
Cần sớm cải tạo ao
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn Nguyễn Quốc Hùng cho biết, ao Chuôm Xanh từng được cải tạo sửa chữa vào năm 2010, nhưng sau đó một thời gian ngắn, do lỗi kỹ thuật nên ao bị thẩm thấu đáy và tường vách, nước cạn dần rồi sau đó cạn khô quanh năm. Khi không có nước, cỏ cây mọc um tùm và xuất hiện tình trạng người dân thiếu ý thức vứt rác, phế thải xuống lòng ao.
"Phường đã nhiều lần chỉ đạo tổ chức thu dọn rác, bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực ao Chuôm Xanh. Đồng thời, UBND phường đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với UBND quận Nam Từ Liêm về việc cải tạo, sửa chữa lại ao để bảo đảm vệ sinh và mỹ quan đô thị", ông Nguyễn Quốc Hùng nói.
Tìm hiểu thêm, phóng viên Báo Hànộimới được biết, ngày 19-7-2021, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành Văn bản số 404/TB-UBND thông báo danh mục lập chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ bản quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2021-2025, trong đó ao Chuôm Xanh cũng được đưa vào danh mục cải tạo. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2023, tuy nhiên đến nay, thời hạn đã qua mà dự án chưa được triển khai. UBND phường đã tiếp tục kiến nghị lên quận và được biết nguyên nhân dự án bị chậm lại là do danh mục dự toán cải tạo trước đây đã được gộp chung với hai danh mục dự án điểm vui chơi khác.
Sau khi nghiên cứu, khảo sát tình trạng, cơ quan chức năng xác định, việc cải tạo ao Chuôm Xanh chung với các dự án khác là không phù hợp. Vì vậy, UBND quận đã tách dự án cải tạo ao Chuôm Xanh thành một dự án riêng để bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn. UBND phường Trung Văn đang phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng của quận khảo sát và hoàn thiện hồ sơ phục vụ dự án cải tạo chính thức, dự kiến thực hiện trong năm 2025.
Với mật độ dân số ngày càng dày đặc và tốc độ đô thị hóa cao như hiện nay, việc còn giữ lại được những ao làng như ao Chuôm Xanh là rất đáng quý. Rất mong UBND quận Nam Từ Liêm và phường Trung Văn đẩy nhanh tiến độ cải tạo để ao Chuôm Xanh sớm được hồi sinh, trở thành không gian xanh, sạch, đẹp để người dân có thêm nơi vui chơi, thư giãn.