Chính trị

Hà Nội: Ngọn cờ đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Quốc Bình 07/12/2024 23:49

Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, "Thành phố Vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo", từ lâu luôn khẳng định vai trò, vị thế là trái tim của cả nước.

Được thừa hưởng những tinh hoa đó, trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô một lần nữa đang quyết tâm khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện ước vọng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới mà trước hết quyết tâm, đoàn kết trong thực hiện tinh gọn bộ máy.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố Hà Nội triển khai đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” sáng 6-12. Ảnh: Quang Thái

1. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và chính quyền Hà Nội đã có những bước tiến đáng kể trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Hà Nội không chỉ gương mẫu, đi đầu mà còn là hình mẫu trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy, đổi mới sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông qua sắp xếp, Hà Nội đã thu gọn đầu mối, giảm số lượng cơ quan, đơn vị từ cấp thành phố xuống đến chi bộ, tổ dân phố. Chỉ tính sau hai lần sáp nhập năm 2019 và 2020, Hà Nội đã giảm tới 2.708 thôn, tổ dân phố. Nhờ tinh giản, thành phố tiết kiệm chi phí từ ngân sách hằng năm lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hằng năm, Hà Nội luôn là địa phương gương mẫu trong sử dụng biên chế, không những chủ động tinh giản mà còn luôn sử dụng thấp hơn chỉ tiêu được Chính phủ giao. Thành phố đi đầu trong tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cấp. Tiêu biểu là ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội", xác định 25 biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm làm căn cứ xem xét, đánh giá, kỷ luật và cho cán bộ, công chức, viên chức tự soi, tự sửa.

Đứng trước nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", thành phố Hà Nội xác định rõ không thể đứng ngoài cuộc trong cuộc cách mạng tổ chức. Tinh gọn bộ máy không chỉ là việc làm, đó là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh của tình yêu và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh: "Với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Với tinh thần đó, quá trình tinh gọn bộ máy của Hà Nội là một cuộc cách mạng đúng nghĩa. Không chỉ là việc giảm số lượng biên chế, mà quan trọng hơn, đó còn là việc tăng tính hiệu quả, tinh thần trách nhiệm và khả năng đáp ứng linh hoạt với những thách thức mới. Những kết quả đạt được trong việc tinh gọn bộ máy không chỉ là những con số thành tích, mà còn là động lực lớn cho cả nước. Điều này chứng minh rằng, trong thời đại đổi mới, Hà Nội vẫn giữ vững tinh thần "dẫn đầu" và không ngại khó khăn.

2. Ý chí và quyết tâm chính trị đó đã thể hiện rất rõ trong sự thống nhất tuyệt đối trong xác định tâm thế và nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và triển khai tinh gọn bộ máy nhanh chóng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ảnh: Viết Thành

Thể hiện ý chí chung của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 20, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, chúng ta cần thống nhất nhận thức chung về trách nhiệm của Thủ đô để thấy rõ những thành tựu vô cùng to lớn sau 40 năm đổi mới đã đem đến cơ hội lịch sử cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, đồng thời, đặt ra yêu cầu cấp bách, phải thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng nhằm xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định với quyết tâm chính trị cao nhất để trong tháng 12-2024 và đầu tháng 1-2025, thành phố phải hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hà Nội đã cụ thể hóa bằng kế hoạch chỉ đạo và định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan cấp thành phố và cấp huyện được đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TƯ trình bày tại hội nghị.

"Đây là việc làm rất khó vì liên quan đến tâm tư, tình cảm của cán bộ trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vì yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước, chúng ta phải quyết tâm thực hiện" - Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hà Nội đã nhận rõ rằng, việc đi trước đòi hỏi sự đổi mới, không chỉ trong lĩnh vực quản lý nhà nước, mà còn trong khoa học, công nghệ, giáo dục và y tế. Các sáng kiến chính sách đang được triển khai tại Hà Nội nhằm khai thác tối đa tiềm năng kinh tế xanh và kinh tế tri thức.

Hà Nội đã thực hiện hàng loạt các dự án phát triển hạ tầng giao thông, gia tăng diện tích công viên cây xanh và chú trọng bảo vệ môi trường, tiêu biểu và rõ ràng nhất là quyết tâm đưa sông Tô Lịch trở lại trong xanh. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện chất lượng sống, mà còn tăng cường niềm tin của người dân vào chính quyền.

Thành công của Hà Nội không chỉ đến từ những chủ trương, chính sách đúng và trúng, mà còn được bắt nguồn từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nhưng hơn thế, người dân Thủ đô chính là động lực và là người thực thi hiệu quả nhất các chủ trương, chính sách đó, thể hiện sức mạnh của "ý Đảng, lòng dân".

Kỷ nguyên mới không chỉ là cái tên, mà là lời hẹn ước đối với tương lai dân tộc. Thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó, lẽ tất nhiên phù hợp với lịch sử và bản năng, thiên tính của Hà Nội là phải làm đầu tàu, vì cả nước, cùng cả nước tiến lên. Hà Nội phải là người đi trước trong đổi mới, sáng tạo để trở thành động lực quan trọng nhất, dẫn dắt cả nước trong các bước tiến mới. Đó vừa là ý chí quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố, vừa là tâm tư, tình cảm, là khát vọng của mỗi người dân Hà Nội.