Ba Vì tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày hoá của Đức Thánh Tản Viên Sơn
Ngày 6-12, tại Di tích lịch sử, văn hóa đền Trung, xã Minh Quang, huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản Viên Sơn và lễ đúc chuông.
Trong tâm thức dân gian vùng xứ Đoài, đặc biệt là tại Ba Vì, Đức Thánh Tản Viên Sơn là biểu tượng của tinh thần trị thủy, sáng tạo văn hóa và bảo trợ làng xã. Ngài được nhân dân tôn kính là Thượng đẳng tối linh thần, vị anh hùng văn hóa và tổ sư bách nghệ. Theo truyền thuyết, Ngài tên thật là Nguyễn Tuấn, sinh tại động Lăng Sương (nay thuộc huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).
Ba Vì hiện có hơn 100 di tích thờ Đức Thánh Tản, trong đó nổi bật là cụm di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2008. Tục thờ Tản Viên Sơn Thánh cũng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018.
Tại buổi lễ, đại diện huyện Ba Vì đã kính dâng lễ vật và nén tâm hương lên Đức Thánh, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tri ân công đức của Ngài. Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh chia sẻ: Việc thờ cúng Đức Thánh Tản đã ăn sâu vào đời sống của người dân Ba Vì, thể hiện niềm tin thiêng liêng và mong ước mưa thuận gió hòa, dân sinh ấm no.
Bên cạnh lễ dâng hương, lễ đúc chuông tại đền Trung cũng được tổ chức, nhằm hoàn thiện không gian tâm linh của di tích. Đây là một trong những hạng mục nằm trong dự án tôn tạo đền Trung, được triển khai từ năm 2012 đến nay bằng nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.
Huyện Ba Vì đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản Đức Thánh Tản. Hằng năm, các nghi thức truyền thống được tổ chức chu đáo, trong đó có lễ hội liên vùng giữa Ba Vì (Hà Nội) và Thanh Thủy (Phú Thọ). Buổi lễ hôm nay không chỉ là dịp để tri ân Đức Thánh Tản, mà còn khẳng định sự quyết tâm của huyện Ba Vì trong việc bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng huyện ngày càng phát triển bền vững.