Đốt rác tràn lan hủy hoại môi trường và sức khỏe: Xin đừng thờ ơ!
Hiện các chỉ số quan trắc chất lượng không khí IQAir đo được ở Hà Nội đều ở mức báo động, nguy hại cho sức khỏe. Nguyên nhân không chỉ bắt nguồn từ khí thải phương tiện, khu công nghiệp, nhà máy sản xuất… mà còn từ việc đốt rác thải, rác độc hại tràn lan.
Tùy tiện đốt rác
Bãi rác tại ngã ba Vũ Trọng Khánh - Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông) thường xuyên xuất hiện những cột khói cao bốc mùi khét, độc hại do đốt ni lông, giày da, đồ cũ hỏng… Cư dân Chung cư Season Avenue, Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông) cũng liên tục phản ánh việc đốt rác ở khu vực Ao Ngòi - Cầu Trại thuộc phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).
Anh Nguyễn Văn Tuyên, cư dân Chung cư Season Avenue, cho biết: “Tình trạng đốt rác diễn ra liên tục, cứ khi nào rác đầy là họ đốt. Có lần họ đốt cả những thùng xốp, tải dứa, đồ nhựa khiến khói bốc lên cao”.
Tình trạng này cũng kéo dài từ vài năm nay tại đường Cương Kiên (quận Nam Từ Liêm). Tại đây có bãi đất trống vốn là nơi tập kết rác nên tình trạng đốt rác, cây khô, củi mục diễn ra bất kể ngày đêm… Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa 30-11, một người đàn ông đi xe máy đến và bắt đầu thu gom cành cây khô, củi mục, chăn ga, đệm cũ… để đốt. Những làn khói bốc cao, ngọn lửa to dần, khói độc hại bốc cao, bay mùi rất khó chịu.
Cũng tại quận Nam Từ Liêm, người dân sống tại đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn thường xuyên chứng kiến những đám khói bốc lên từ bãi rác lộ thiên, đoạn đối diện với các chung cư Iris Garden, Florence… Những đám khói có màu đen bất thường bay lên bầu trời, lan rộng ra toàn khu vực khiến các hộ dân sống tại đây cảm thấy ngột ngạt. Tình trạng đốt rác này tồn tại từ nhiều tháng qua, mỗi tuần 2-3 lần đủ các loại rác độc hại như ni lông, lốp xe, sofa cũ …
Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, gần đây người dân sống tại chung cư Epic's Home ở ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2 liên tục bị tra tấn bởi những đám khói bốc lên từ các bãi đất trống xung quanh toà nhà. Một số hộ dân phát hiện các đối tượng đốt rác xen lẫn vải vụn, nhựa, bao tải…
Tình trạng đốt rác cũng nhức nhối tại đường Hoàng Minh Thảo, đoạn giao với đường Phạm Văn Đồng. Tại đây, rác thải bị ném la liệt, nhìn rất phản cảm. Người dân trong khu vực cho biết, tối nào cũng xảy ra tình trạng đốt rác, trong đó có rác thải sinh hoạt, phế liệu, đồ đạc cũ hỏng, vải vụn...
Cần giải pháp lâu dài
Trả lời báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) Hoàng Mạnh Cường, cho biết: Phường có nhiều hộ làm nghề may. Các hộ này thường thuê người thu gom đồng nát mang vải vụn đi đổ. Những người này thường mang vải đến các bãi rác, đất trống để đổ rồi đốt. Hiện nay, lực lượng công an phường đã làm việc với các hộ làm nghề may, quán triệt không thuê người đổ vải vụn mà phải mang đến điểm tập kết rác của phường. Lực lượng chức năng sẽ ra quân xử lý vi phạm về môi trường, cắm biển cấm, đồng thời mật phục, bắt quả tang các trường hợp đốt rác để xử lý.
Ông Cường cho biết, trên địa bàn phường hiện có hai điểm tập kết rác thải sinh hoạt, một ở mặt đường Cầu Noi, diện tích khoảng 160m2 và ở số 74 đường Tăng Thiết Giáp.
Trước tình trạng đốt rác tràn lan hiện nay, ngày 13-11-2024, UBND phường Cổ Nhuế 2 đã có văn bản gửi Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm đề xuất hai vị trí đất cho mục đích làm bãi tập kết, trung chuyển, xử lý phế thải, chất thải rắn xây dựng và bãi tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
Cụ thể, một vị trí ở cuối đường từ Trường Đại học Mỏ đi khu công nghiệp Nam Thăng Long, diện tích khoảng 1.500m2. Vị trí còn lại ở cuối đường Bờ Cả, tổ dân phố Viên 3, diện tích khoảng 5.000m2.
“Sau khi đề xuất hai địa điểm, quận sẽ báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội đồng ý chủ trương để các đơn vị thực hiện tập kết thu gom, phân loại rác để đưa đi xử lý. Nếu hai điểm tập kết này hoạt động thì sẽ chấm dứt được tình trạng đổ và đốt rác trộm tại các vị trí đất trống trên địa bàn”, ông Cường chia sẻ.
Còn rất nhiều nơi trên địa bàn thành phố có tình trạng đốt rác tùy tiện khiến chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức báo động. Nhiều phong trào dập lửa, nhiều cuộc vận động, tuyên truyền tới từng hộ dân không đốt rác đã diễn ra nhưng tình hình chỉ được cải thiện ít ngày rồi lại như cũ.
Trong khi đó, mức xử phạt với hành vi tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu dân cư, nơi công cộng tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ chỉ từ 1-2 triệu đồng. Tuy vậy, các lực lượng vẫn rất khó bắt quả tang, do các đối tượng đốt về đêm và ở nơi vắng người.
Thiết nghĩ, điều cần thiết hiện nay là sự quyết tâm ngăn chặn hành động xả khói độc vào môi trường và cần sự bắt tay của chính người dân với chính quyền địa phương, có như vậy thì môi trường mới được cải thiện và người dân mới đúng là tự cứu chính mình.