Doanh nghiệp

Petrovietnam gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

Khánh An 27/11/2024 17:43

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2024).

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã thông tin về những thành tựu và kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 11 tháng năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch pháp lệnh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và HĐTV giao, về đích trước từ 3-5 tháng; tăng trưởng từ 5-31% so với năm 2023.

le-manh-hung.jpg
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ với cán bộ, nhân viên, người lao động tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Lê Mạnh Hùng đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Cách đây đúng 63 năm, ngày 27-11-1961, Đoàn thăm dò dầu lửa 36 chính thức được thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam. Trong suốt hơn 6 thập kỷ qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, những thế hệ người lao động Dầu khí luôn mang trong mình khát vọng, hoài bão “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”. Ngày nay, Petrovietnam đã trở thành tập đoàn kinh tế - kỹ thuật quan trọng hàng đầu của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ cần được Tập đoàn tập trung trong thời gian tới là tiếp tục phát huy bản sắc, văn hóa truyền thống Petrovietnam. Trong những năm qua, văn hóa đã góp phần biến áp lực thành động lực, là nền tảng để Petrovietnam xây dựng kế hoạch quản trị năm sau cao hơn năm trước, kiên quyết giữ vững mục tiêu tăng trưởng. Do đó, hơn 6 vạn người lao động Dầu khí cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình". Văn hóa Petrovietnam phải tiếp tục được nâng tầm, hun đúc, trở thành chất keo gắn kết, từ đó tạo động lực để Tập đoàn tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, ngày càng khẳng định vị thế của mình, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.