Những bức xúc tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính

Chính trị - Ngày đăng : 08:18, 19/08/2005

Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính thuộc phường Nhân Chính quận Thanh Xuân hiện có gần chục nhà chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng với số dân lên đến hàng trăm người. Đây là khu đô thị có cảnh quan khá đẹp, rộng rãi, giao thông thuận tiện. Nhưng hiện nay, sự quản lý, điều hành cũng như môi trường sống trong khu đô thị này đang tồn tại nhiều bất cập.

Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính thuộc phường Nhân Chính quận Thanh Xuân hiện có gần chục nhà chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng với số dân lên đến hàng trăm người. Đây là khu đô thị có cảnh quan khá đẹp, rộng rãi, giao thông thuận tiện. Nhưng hiện nay, sự quản lý, điều hành cũng như môi trường sống trong khu đô thị này đang tồn tại nhiều bất cập.

Phản ánh đến báo Hànộimới, nhiều người dân sống trong khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính rất bức xúc về tình trạng nhiều người lấn chiếm vỉa hè, hành lang các tòa nhà để bán hàng ăn, hàng nước. Xung quanh các nhà N6A, N6B, N6C và nhất là nhà N6D, người ta chống sào, căng bạt bày bàn ghế kín vỉa hè (ảnh 1). Khách đến ăn uống để xe ngổn ngang dưới lòng đường. Nhưng bức xúc nhất phải kể đến cửa hàng bán bún, miến và cơm bình dân của một hộ dân nhà N6D. Toàn bộ diện tích bán hàng, đun nấu, chế biến thức ăn đều nằm trên vỉa hè và hành lang nhà N6D. Cửa ra vào nhà gửi xe ở cầu thang số 1 biến thành nơi rửa rau, băm thịt. Bồn hoa trồng cây cảnh thành chỗ để bếp than.

Hàng ngày có tới 5-6 bếp than tổ ong liên tục tỏa khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường khu vực và làm chết những cây cảnh trồng gần đó. Bục bê tông trang trí nối hai cửa ra vào cầu thang thành giá để bát đũa, rổ rá, xoong nồi, phía dưới quây lại thành thùng đựng than củi. Một thùng lớn đựng thức ăn chình ình ngay trên đường đi lối lại, bốc mùi xú uế không chịu nổi. Quanh khu vực này lúc nào cũng ngập ngụa nước và rác thải, túi ni- lông, rau quả, than củi la liệt trên vỉa hè, đối lập với cảnh thông thoáng, sạch đẹp thường thấy ở những khu đô thị mới…

Một số người dân khu vực cho biết, hàng ăn này tồn tại đã nhiều tháng nay, gây ô nhiễm nặng nề môi trường khu vực và làm cản trở giao thông, mất mĩ quan đô thị, nhất là ở một khu đô thị mới đưa vào sử dụng. Chính quyền địa phương và cơ quan chủ quản đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để nên hàng ăn này vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bất bình trong dư luận.

Cũng về tình trạng ô nhiễm môi trường, ngay đối diện đầu nhà N6A chềnh ềnh nhà vệ sinhlộ thiên. Không hiểu vô tình hay cố ý, người ta để lại một hốc tường ngay cạnh đường đi (ảnh 2), thế là hàng ngày có rất nhiều người, đông nhất là công nhân xây dựng các tòa nhà gần đó đến phóng uế bừa bãi. Trong khi đó khu vực này cũng có một số nhà vệ sinh công cộng nhưng diện tích quá chật chội và nhất là không được quét dọn đã trở nên quá ô nhiễm khiến nhiều người... không dám vào. Khi những nhà vệ sinh tùy tiện này đã quá tải, người ta lại tìm một chỗ khác, hậu quả là chỉ người dân khu vực phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường và mất mĩ quan.

Một khu vực nữa là đầu đường vào khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, đoạn đối diện tòa nhà 24T -2. Đây là đoạn đường nối với đường Trần Duy Hưng, vỉa hè khá rộng, đã được trồng cây xanh nhưng hiện vẫn ngổn ngang rác và phế thải xây dựng. Những tấm tôn cũ, cành cây khô, túi đựng rác sinh hoạt, gạch ngói vỡ… đều được tập kết về đây, ngay trên vỉa hè (ảnh 3).

Ngoài những vi phạm kể trên, nhiều người dân sống trong khu đô thị còn băn khoăn về chất lượng nước sinh hoạt ở đây. Nước đun nấu xong không ai dám ăn, uống vì thức ăn có màu, mùi lạ. Hầu hết bà con đều mua hoặc xin nước nơi khác về ăn, nước được cấp chỉ dám dùng tắm giặt. Nhiều người còn lo lắng khi khu vực khoan giếng lấy nước chỉ cách nghĩa trang Quán Dền (làng Nhân Chính cũ) vài trăm mét, nghĩa trang đã có gần trăm năm nay với hàng trăm ngôi mộ, khoảng cách ấy liệu nguồn nước có bảo đảm?.

Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều nhà chung cư cao tầng sắp đưa vào sử dụng, số lượng người đến ở sẽ tăng nhanh. Để bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân cũng như nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành của cơ quan chủ quản, rất cần sự phối hợp đồng bộ và biện pháp xử lý triệt để những vi phạm của chính quyền địa phương.

HNM

ANHTHU