Tài chính

Thị trường chứng khoán: Áp lực bán có thể còn tiếp diễn

Hương Thủy 27/10/2024 - 10:56

Chỉ số VN-Index vừa trải qua tuần giảm 2,5%. Chuyên gia dự báo, áp lực bán khả năng còn tiếp diễn trong tuần tới với ngưỡng hỗ trợ được kỳ vọng là mốc 1.230 điểm sẽ giúp VN-Index có sự hồi phục trở lại.

mockup.jpg
Tuần qua, thị trường giảm điểm. Ảnh: CTV

Tiếp đà giảm của cuối tuần liền trước, phiên đầu tuần 21-10, chỉ số VN-Index diễn biến giằng co quanh ngưỡng tham chiếu cho đến giữa phiên chiều và kết phiên giảm 0,4%, xuống mức 1.279,8 điểm. Đà giảm tiếp nối trong phiên hôm sau với lực bán tăng mạnh sau 14h kéo VN-Index đóng cửa giảm 10 điểm, về dưới mức 1.270.

Ở phiên ngày 23-10, VN-Index diễn biến giằng co và đóng cửa tăng nhẹ 0,1% lên 1.270,9 điểm. Động lực tăng đã không thể được tiếp nối trong phiên hôm sau và VN-Index chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong hơn hai tháng qua, xuống 1.257,4 điểm. VN-Index ngày 25-10 chỉ có thể giữ được sắc xanh trong phần lớn phiên sáng trước khi kết phiên giảm 0,4%. Đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 21-10 đến 25-10, VN-Index giảm 2,5% xuống mức thấp nhất một tháng là 1.252,72 điểm. Cùng với chỉ số, thanh khoản cũng đi xuống.

Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, ông Đinh Quang Hinh cho rằng, thị trường trải qua một tuần giảm điểm mạnh trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước áp lực tỷ giá gia tăng buộc Ngân hàng Nhà nước phải có những động thái đối phó như quay trở lại phát hành tín phiếu sau hơn 2 tháng tạm dừng nhằm hút thanh khoản dư thừa trên hệ thống.

Động thái này đã khiến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tăng lên và kéo giảm chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và USD để hỗ trợ tỷ giá. Điều này khá tương đồng với giai đoạn thị trường điều chỉnh và đi ngang trong tháng 6, tháng 7.

“Tuy vậy, chúng tôi cho rằng áp lực tỷ giá lần này chỉ là tạm thời do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, từ đó gây áp lực điều chỉnh lên đồng USD. Cụ thể, thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất điều hành trong 2 cuộc họp vào tháng 11 và tháng 12 tới. Đồng thời, thị trường cũng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết trong tuần tới với kỳ vọng về bức tranh chung theo chiều hướng khả quan, qua đó hỗ trợ mặt bằng định giá của thị trường”, vị chuyên gia này nói.

Với những yếu tố trên, ông Đinh Quang Hinh kỳ vọng thị trường sẽ sớm chứng kiến lực cầu bắt đáy khi chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ mạnh 1.240-1.245 điểm và xác suất thủng vùng hỗ trợ này là thấp.

“Các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.240-1.250 điểm, ưu tiên những nhóm cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích cực trong 2 quý cuối năm bao gồm ngân hàng, bất động sản nhà ở và nhóm xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ)”, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường của VNDirect khuyến nghị.

Vị chuyên gia này cho biết thêm, thực tế cho thấy trong những tháng gần đây, chiến lược mua vào cổ phiếu ở vùng cận dưới kênh tích lũy quanh 1.250 điểm và chốt lời khi VN-Index chạm cận trên của kênh tích lũy tại vùng 1.290 điểm vẫn đang phát huy hiệu quả.

Còn chuyên gia Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhìn nhận, áp lực bán khả năng còn tiếp diễn trong tuần với ngưỡng hỗ trợ được kỳ vọng là mốc 1.230 điểm sẽ giúp VN-Index có sự hồi phục trở lại.

“Liên tiếp trong các phiên vừa rồi, chúng tôi ưu tiên sự thận trọng, hạn chế việc bắt đáy và căn bán các cổ phiếu đang vị phạm ngưỡng quản trị rủi ro trong danh mục. Quan điểm này tiếp tục được duy trì trong các phiên của tuần tới cho đến khi ngưỡng hỗ trợ 1.230 điểm được kích hoạt thì mới nghiên cứu và tìm kiếm cho vị thế mua mới”, chuyên gia doanh nghiệp này khuyến nghị.