Nông nghiệp

Nông dân Hà Nội tập trung sản xuất vụ cuối năm

Ngọc Quỳnh 21/10/2024 - 06:53

Thời điểm này, nông dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực khắc phục hậu quả của bão số 3, tập trung sản xuất, chăm bón rau màu; đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm, chủ động nguồn cung nông sản, thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2025. Tất cả đang phấn đấu có một vụ sản xuất đạt hiệu quả cao nhất, bù đắp cho những thiệt hại do bão số 3 gây ra.

nong-dan.jpg
Nông dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) sản xuất rau vụ đông.

Hối hả sản xuất

Dù chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi bão số 3, song nhiều chủ trang trại khẳng định không thiếu nguồn cung. Hiện các hộ chăn nuôi, trang trại đang hối hả tái đàn để kịp phục vụ dịp cuối năm. Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long (huyện Thanh Oai) Nguyễn Trọng Long cho biết, hợp tác xã đang nuôi hơn 5.000 lợn thịt và 500 lợn nái. Dự kiến, trang trại sẽ xuất bán 100-150 tấn thịt lợn/ngày phục vụ thị trường cuối năm. Theo quy luật, vào thời điểm cận Tết, giá thịt lợn sẽ cao hơn ngày thường. Đây cũng là thời điểm được các hộ chăn nuôi tính toán vào đàn phù hợp, đồng thời tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tương tự, các thành viên Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Lan (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì) đang tập trung làm lại đất để kịp trồng lứa rau mới. Tuy ảnh hưởng của bão số 3, toàn bộ diện tích rau của xã bị hỏng và nhỡ một lứa thu hoạch, song từ nay đến Tết Nguyên đán không lo thiếu rau. Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Lan Đặng Bá Thắng cho biết, từ đầu tháng 10, thời tiết cơ bản thuận lợi cho rau vụ đông sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ kịp thời của huyện, thành phố về giống, phân bón, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây trồng vụ đông; phát triển các chuỗi liên kết giá trị…

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội nhìn chung tương đối ổn định. Đàn trâu hiện có 29,5 nghìn con, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 125,1 nghìn con, giảm 2,3%; chăn nuôi lợn tiếp tục tái đàn. Trong tháng 9-2024 không xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi, giá bán lợn hơi xuất chuồng có xu hướng tăng trong quý III-2024, thuận lợi cho các cơ sở chăn nuôi tái đàn. Đàn lợn hiện có 1,46 triệu con; đàn gia cầm 42,4 triệu con, tăng 1,1% (riêng đàn gà 28,4 triệu con, tăng 1,3%). Diện tích gieo trồng rau màu toàn thành phố là 24.176ha, đạt 97,96% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, rau màu sinh trưởng tốt, sâu bệnh được phòng trừ kịp thời, không có diện tích bị thiệt hại nặng do sâu bệnh gây ra.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2024 ước đạt 23,3 nghìn héc ta (chủ yếu là diện tích nuôi cá), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thời gian qua, một số địa phương tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng cây hằng năm không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, phát triển theo hướng bền vững, an toàn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, sử dụng giống cá trắm, chép lai, rô phi đơn tính… có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bảo đảm nguồn cung những tháng cuối năm

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, để phục hồi sản xuất sau bão số 3, nông dân, hợp tác xã đều đang nỗ lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, từ nay đến cuối năm, thời tiết diễn biến bất thường, các hộ dân cần theo dõi tình hình dịch bệnh, sản xuất theo nhu cầu thị trường. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch Thất Phùng Thị Hường thông tin, căn cứ điều kiện thời tiết, thời vụ, thời điểm thu hoạch, huyện tuyên truyền để nông dân xác định thời gian gieo hạt phù hợp với từng loại rau. Đối với loại rau ngắn ngày có thể trồng rải vụ, gối vụ, đa dạng hóa cây trồng vụ đông, tăng diện tích, sản lượng. Huyện cũng khuyến cáo nông dân chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng của cây; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, dự tính, dự báo phòng, trừ sâu bệnh như rệp, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh sương mai hại rau, sâu keo mùa thu, khô vằn hại ngô...

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông góp phần khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Đây là điều kiện thuận lợi để nông dân Thủ đô tập trung sản xuất trong các tháng cuối năm, tăng sản lượng cây trồng, vật nuôi… Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã đôn đốc, chỉ đạo sản xuất vụ đông 2024-2025 bảo đảm kịp thời vụ và kế hoạch gieo trồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh sản xuất, không bỏ ruộng, bảo đảm tổ chức sản xuất vụ đông theo kế hoạch đề ra; rà soát diện tích ruộng bỏ không để đưa vào sản xuất cây trồng và chuyển đổi cây trồng phù hợp; khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Về chăn nuôi, các địa phương cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; chủ động lấy mẫu giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, bệnh Dịch tả lợn châu Phi…); khoanh vùng, dập dịch ngay khi có dấu hiệu của dịch bệnh, bảo đảm khống chế nhanh gọn, không để lây lan diện rộng. Chính quyền địa phương cần tăng cường chỉ đạo sản xuất, định hướng thị trường; khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các hợp đồng liên kết sản xuất - bao tiêu sản phẩm. Việc sản xuất cũng cần được thực hiện từng bước theo nhu cầu tiêu dùng thực tế, không sản xuất ồ ạt, tự phát…