Văn nghệ

Trao 9 huy chương cho chương trình xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

An Nhi 16/10/2024 - 08:22

Sau 15 ngày thi tài sôi nổi, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc – 2024 (đợt 2) đã khép lại tối 15-10, tại Bình Dương.

Ban tổ chức đã trao 9 huy chương cho các chương trình và nhiều giải thưởng cá nhân cho những nghệ sĩ xuất sắc.

Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc – 2024 (đợt 2) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Dương tổ chức từ ngày 29-9 đến 15-10, tại Bình Dương với 24 đơn vị nghệ thuật tham gia.

462551727_1029883592269905_5646843375224166368_n.jpg
Trao Huy chương vàng cho các chương trình xuất sắc. Ảnh: Cục NTBD

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc là hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp với tinh thần kế thừa và phát huy cũng như tôn vinh, quảng bá các giá trị đặc sắc, độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và tinh hoa nghệ thuật biểu diễn của thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

462538079_8513275522082729_6425575732977963367_n.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. Ảnh: Cục NTBD

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, tại liên hoan lần này, các nghệ sĩ, diễn viên hoạt động lĩnh vực nghệ thuật ca, múa, nhạc đã thể hiện được tài năng cũng như khát khao sáng tạo, cống hiến, đồng thời được giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp. Các tiết mục ca, múa, nhạc đem đến liên hoan, không chỉ thể hiện tinh hoa của âm nhạc và nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam cũng như của thế giới, mà còn bao hàm trong đó nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

462542243_1606775729911890_2323245129172679556_n.jpg
Trao huy chương cho các tiết mục, diễn viên xuất sắc. Ảnh: Cục NTBD

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chức năng phụ trách cũng như các đơn vị nghệ thuật cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kỹ lưỡng cả về con người và vật chất cho các phần thi; có chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút, bồi dưỡng, đào tạo các lớp nghệ sĩ, diễn viên trẻ, tài năng làm lực lượng kế cận sau này.

Về mặt chuyên môn, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đánh giá, trong liên hoan, có nhiều chương trình mang đậm bản sắc của địa phương thông qua những tiết mục chân phương, mộc mạc, giữ nguyên hình thức và những cổ bản, làn điệu truyền thống đã có từ xa xưa...

Nhiều chương trình được đầu tư xây dựng công phu với kịch bản bám sát chủ đề, bố cục chặt chẽ đủ các thể loại, biết kết hợp tương tác trang trí mỹ thuật, đạo cụ, hình ảnh, công nghệ; khai thác kết hợp phát triển giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với lối trình diễn của sân khấu dương đại, tạo điều kiện để các nghệ sĩ thăng hoa, tỏa sáng ở từng vai diễn. Đặc biệt là chương trình ở thể loại thanh xướng kịch, nhạc kịch, nhạc vũ kịch.

462575327_436911296087320_3528463097691169246_n.jpg
Trao giải thưởng cho các thành phần sáng tạo. Ảnh: Cục NTBD

Tuy nhiên, theo Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, qua liên hoan có thể nhận thấy một số nghệ sĩ sáng tạo xuất hiện ở nhiều chương trình, nhiều tiết mục ở các đơn vị nghệ thuật khác nhau, nên không tránh khỏi sự trùng lặp trong khi sử dụng các thủ pháp nghệ thuật…

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 3 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc cho các chương trình nghệ thuật. Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân với chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim”, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang với chương trình “Hà Giang – Miền đá gọi”, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương với chương trình “Tiếng gọi mạch nguồn” giành Huy chương vàng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 32 Huy chương vàng, 66 Huy chương bạc cho các tiết mục, diễn viên và 5 giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.