Thị trường

VN-Index giảm điểm vào cuối phiên

Hương Thủy 14/10/2024 - 15:53

Chỉ số VN-Index lên điểm trong hầu hết thời gian giao dịch, song đến gần cuối phiên quay đầu, giảm hơn 2 điểm bởi lực bán gia tăng.

ck-14-10.jpg
Diễn biến của chỉ số VN-INdex ngày 14-10. Ảnh chụp qua màn hình

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh phiên đầu tuần, 14-10, sau giờ mở cửa thị trường tăng khá tốt với mức hơn 9 điểm, lên trên 1.297 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số đại diện sàn tiến sát mốc 1.300 điểm, lực bán mạnh khiến đà tăng chậm lại. Hết phiên giao dịch sáng, VN-Index dừng ở mức 1.290,2 điểm, nhích 1,81 điểm.

Sang phiên chiều, sắc xanh vẫn được duy trì, song từ 14h18, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index dừng ở mức 1.286,34 điểm, hạ 2,05 điểm (-0,16%); VN30-Index giảm 3,74 điểm (-0,27%), về mức 1.358,76 điểm.

Cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo với 222 mã đi xuống, 146 mã đi lên. Tại nhóm VN30, số mã giảm giá gấp 2 lần tăng giá (19 mã và 8 mã). Nhóm ngành giảm và tăng điểm tương đối ngang bằng và mức tăng - giảm không mạnh. Tại nhóm đi lên, viễn thông, dịch vụ chuyên biệt và thương mại là những ngành tăng trên 1%.

Ở chiều ngược lại, các ngành truyền thông giải trí, phần mềm, bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm giảm trên 1%.

Tác động mạnh đến sự đi xuống của thị trường là FPT khi lấy đi gần 0,7 điểm; tiếp đến là HPG (gần 0,4 điểm), EIB (0,36 điểm), MWG (0,31 điểm).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản góp phần lớn giúp thị trường không giảm mạnh khi VHM, VIC và VRE đóng góp hơn 2,3 điểm trong tổng số 3,92 điểm của 10 mã có đóng góp nhiều nhất vào chỉ số VN-Index. Trong đó, riêng VHM góp tới 1,92 điểm. Ngoài nhóm trên, cổ phiếu lớn khác là GVR, MBB cũng hỗ trợ khá nhiều cho thị trường.

Toàn thị trường trong ngày có thanh khoản đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khi mua hơn 1.044 tỷ đồng và bán gần 1.660 tỷ đồng.

Chốt phiên trên sàn Hà Nội, HNX-Index dừng ở mức 230,72 điểm, hạ 0,66 điểm (-0,28%); HNX30-Index giảm 1,48 điểm (-0,29%), còn 501,66 điểm.