An ninh trật tự

Truy tố Vũ Hoàng Oanh và 34 bị can trong đường dây ma túy 1.400 tỉ đồng

Khải Tùng (TTXVN) 10/10/2024 - 21:01

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, chị gái của bà trùm Dung "Hà" trong vụ án Năm Cam) cầm đầu và 34 bị can trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chú thích ảnh
Đối tượng Vũ Hoàng Oanh tại thời điểm bị truy nã quốc tế. Ảnh tư liệu: Thành Chung/TTXVN

Trong đó, bị can Vũ Hoàng Oanh (sinh năm 1957, Hải Phòng) và 27 bị can bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015. Có 6 bị can bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015. Một bị can bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố 35 bị can trên ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, bị can Vũ Hoàng Oanh cùng đồng phạm thực hiện các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, từ năm 2019 - 2022, Vũ Hoàng Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ban đầu, Vũ Hoàng Oanh trực tiếp thuê Nguyễn Văn Nam vận chuyển các bánh heroin từ Phnôm Pênh (Campuchia) về Thành phố Hồ Chí Minh giao cho khách của Oanh. Sau này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Hoàng Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận ma túy từ Nguyễn Duy Khánh hoặc trực tiếp nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong về tháo dỡ lấy ma túy, cất giấu để giao cho Nguyễn Văn Nam hoặc đi giao cho khách mua ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Tại miền Bắc, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo Nguyễn Văn Nam vào Thành phố Hồ Chí Minh nhận ma túy từ Nguyễn Anh Bảo Quốc hoặc từ một phụ nữ ở ngõ cây sung Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong, vận chuyển về Hải Phòng cất giấu, tháo dỡ lốc máy lấy ma túy giao cho khách mua của Oanh tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tổng số các hộp số ô tô cũ được các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số, các bị can khai nhận, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50 kg ma túy.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ.

Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong một thời gian dài với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là “Colombia”, “Mosscau” hoặc “Mosscau Russia” chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện.

Để giữ bảo mật hoạt động của tổ chức, đường dây các đối tượng cùng sử dụng mạng xã hội Signal, đầu số điện thoại của Hoa Kỳ hoặc Campuchia liên lạc giao nhận ma túy và sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoang Cong Tu để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Vũ Hoàng Oanh là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị can khác vận chuyển, mua bán ma túy trái phép.

Vũ Hoàng Anh có nhiều tiền án, tiền sự. Ngày 26-12-2006, Vũ Hoàng Oanh bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, được đặc xá ngày 1-9-2009 theo Bản án số 2067/2006/HSPT. Ngày 24-10-2011, Vũ Hoàng Oanh bị xử phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” theo Bản án phúc thẩm số 28/PT. Ngày 10-2-2015, Vũ Hoàng Oanh bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo Bản án sơ thẩm số 34/HSST.