Kinh tế

Hà Nội: Khánh thành 2 công trình điện lực đáp ứng phụ tải tăng đột biến

Bảo Hân - Thanh Vân 09/10/2024 12:34

Sáng 9-10, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức gắn biển khánh thành công trình “Lắp bổ sung T3 Trạm biến áp (TBA) 110kV E1.25 Mỹ Đình”, “Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Chung". Tới dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

1033369ab28e0bd0529f.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. Ảnh: Hải Lê

Ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, các vùng lân cận thành phố Hà Nội và trước tình hình tăng trưởng phụ tải các khu vực tăng đột biến, sức ép về công suất cấp điện rất bức thiết, EVNHANOI đã quyết định nâng công suất TBA E1.25 Mỹ Đình trong dự án lắp bổ sung T3 TBA 110kV E1.25 Mỹ Đình, giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội (Ban QLDA) đại diện Chủ đầu tư quản lý.

Công trình có tổng mức đầu tư 138,419 tỷ đồng và triển khai xây dựng trong khuôn viên Trạm 110kV E1.25 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Dự án được khởi công từ tháng 9-2023 với khối lượng thi công rất lớn, khi vừa phải bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khu vực vừa tiến hành cải tạo, phải thay thế toàn bộ thiết bị cũ, lắp đặt thiết bị mới. Mặt khác, do mặt bằng chật hẹp nên việc thi công rất khó khăn.

cd430aa28eb637e86ea7-1-.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển khánh thành công trình "Lắp bổ sung T3 Trạm biến áp (TBA) 110kV E1.25 Mỹ Đình" chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Hải Lê

Trước tình hình đó, EVNHANOI đã rà soát chi tiết và đề ra các giải pháp thi công, lựa chọn thời điểm thích hợp cho từng hạng mục để đáp ứng được tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình thi công.

Kết quả, dự án đã hoàn thành và đóng điện về đích trước tiến độ đề ra 2 tháng (tháng 3-2024), cung cấp đủ công suất cấp điện cho khu vực Nam Từ Liêm, Cầu Giấy trước hè năm 2024.

Dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV Kim Chung" được EVNHANOI làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư lên đến 221 tỷ đồng. Trạm được xây dựng trên khu đất có diện tích là 2.579m2 thuộc địa bàn xã Kim Chung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

c2b3b1cdd3da6a8433cb.jpg
Nghi thức tương tự được thực hiện tại công trình "Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Chung". Ảnh: Việt Anh.

Công trình được khởi công vào ngày 16-9-2021 và đóng điện 23-1-2024, về đích trước tiến độ 2 tháng, bảo đảm chất lượng đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm của Nhà nước.

Trong suốt quá trình thi công 2 công trình, Ban QLDA Phát triển Điện lực Hà Nội phối hợp với các Ban Tổng công ty, các đợn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cũng như Tư vấn giám sát thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, theo đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, chỉ tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và phát triển ngành Điện phải luôn đi trước một bước, là điểm tựa và động lực cho các ngành kinh tế, sản xuất công nghiệp có thế mạnh của Thủ đô, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực… luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố và sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Nhờ đó, đã có 27 công trình điện 110, 220kV triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 được chấp thuận chủ trương đầu tư, góp phần hỗ trợ ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình năng lượng, tăng cường năng lực cấp điện, bảo đảm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố

Công trình “Lắp bổ sung T3 TBA 110kV E1.25 Mỹ Đình” và “Đường dây, trạm biến áp 110kV Kim Chung” được thành phố quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, là một trong các công trình được ngành Công Thương, điện lực đăng ký gắn biển cấp thành phố theo Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Sự kiện không chỉ giúp nâng cao khả năng cung ứng điện cho thành phố mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành Công Thương, điện lực trong việc đáp ứng nhu cầu về năng lượng để phát triển kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra.