Nông thôn mới

Xây dựng môi trường đáng sống: Thành công từ cuộc thi ở Ba Vì

Bạch Thanh 08/10/2024 - 13:44

Những con đường hoa, hệ thống chiếu sáng hiện đại, và không gian sống xanh mát… đang từng ngày khẳng định sức sống mới của Ba Vì - một miền quê đáng sống, văn minh, sạch đẹp.

Diện mạo mới, khát vọng mới

quang-thang-ba-vi1.jpg
Nhân dân thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng chung tay xây dựng khu vui chơi cộng đồng. Ảnh: Sơn Tùng

Trong những ngày tháng 10 lịch sử, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, như khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ và đầy sức sống. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Vạn Thắng đã gặt hái những thành tựu đáng tự hào.

Tại thôn Quang Ngọc, cảnh sắc làng quê trở nên khang trang với khu vui chơi công cộng được bê tông hóa vững chắc, hệ thống đèn chiếu sáng cao áp và lưới chắn an toàn xung quanh. Ông Nguyễn Văn Á, Bí thư chi bộ thôn Quang Ngọc, xúc động chia sẻ: Việc cải tạo khu vui chơi với kinh phí hơn 60 triệu đồng là hành động thiết thực của nhân dân trong thôn chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Không kém phần sôi nổi, thôn Mai Trai cũng nổi bật với những đóng góp to lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau khi hoàn thành việc kè hồ, nhân dân lại tiếp tục đóng góp 60 triệu đồng để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, mang đến một khung cảnh lung linh mỗi khi đêm về.

mai-trai1.jpg
Diện mạo xanh, sạch đẹp ở thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng. Ảnh: Công Kiên

Ông Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, tự hào chia sẻ: Từ năm 2021 đến nay, người dân đã đóng góp hơn 31 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng làng quê. Đặc biệt, từ tháng 6, các thôn trong xã đã nhiệt tình tham gia cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" do huyện phát động. Cuộc thi đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng. Thôn Quang Ngọc và thôn Mai Trai là những điển hình xuất sắc, liên tục giành giải thưởng cao nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa, cây xanh và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng.

phu-chau.jpg
Diện mạo nông thôn mới xã Phú Phương, huyện Ba Vì. Ảnh: ST

Tại xã Châu Sơn, tinh thần xã hội hóa cũng được phát huy mạnh mẽ. Chỉ trong 9 tháng của năm 2024, nhân dân đã đóng góp hơn 750 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng. Tại thôn Hoắc Châu, người dân không chỉ đóng góp xây dựng cổng làng mà còn bê tông hóa đường làng, trồng cây xanh, tạo nên không gian xanh mát và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường, giúp giao thông thuận tiện và phát triển kinh tế địa phương.

Từ đầu năm đến nay, người dân huyện Ba Vì đã tự nguyện hiến gần 4.000 m² đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đáng chú ý, tại thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, 138 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 3.600 m² đất và tháo dỡ 4.000 m² tường bao để nâng cấp tuyến đường. Nhờ sự đóng góp này, tuyến đường đã được mở rộng từ 5,5m lên hơn 7m, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế.

Tạo đột phá từ cách làm hay

Phát huy thành tích của năm 2023, cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại huyện Ba Vì trong những tháng đầu năm 2024 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Theo ông Nguyễn Việt Giao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến các thôn, xóm đã giúp cuộc thi ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất. Ban Thường vụ Huyện ủy cùng Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, mà còn trực tiếp bám sát cơ sở, chỉ đạo và hỗ trợ các thôn trong công tác chỉnh trang và duy trì vệ sinh môi trường.

ba-vi.jpg
Huyện Ba Vì sáng, xanh, sạch đẹp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: ST

Nhiều mô hình mới, sáng tạo đã được triển khai rộng khắp, giúp cải thiện cảnh quan và môi trường sống trong huyện. Điểm nhấn đặc biệt là 13.461 cây xanh được trồng mới, làm đẹp thêm không gian xanh tại các khu dân cư, di tích lịch sử và trụ sở UBND xã. Hơn 165 km tuyến đường "Phụ nữ nở hoa" được duy trì chăm sóc thường xuyên, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại Ba Vì.

Huyện đã lắp đặt 1.060 mắt camera an ninh tại 244 thôn, cùng với đó là 303 nhà văn hóa thôn có wifi miễn phí, và 176 bảng tin công cộng. Về tiêu chí "Sáng", huyện tiếp tục duy trì 100% thôn có hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ và an toàn.

tan-linh-ba-vi.jpg
Đường làng ngõ xóm ở Tản Lĩnh phong quang sạch đẹp, ảnh Sơn Tùng

Đặc biệt, trong công tác vệ sinh môi trường, 24.755 hộ gia đình đã tham gia chương trình phân loại rác hữu cơ tại nguồn. Các xã Ba Trại, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà là những đơn vị tiêu biểu trong phong trào này. Các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh hằng tuần thu hút gần 100.000 lượt người hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, ông Nguyễn Đức Anh, khẳng định: "Cuộc thi không chỉ thúc đẩy phong trào thi đua giữa các thôn, xã, mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng. Những thành quả đạt được đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một huyện Ba Vì xanh, sạch, đẹp, văn minh, và an toàn hơn. Cuộc thi này chính là động lực để các thôn, xóm tiếp tục nỗ lực cải thiện chất lượng sống, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đưa Ba Vì trở thành huyện đi đầu trong việc xây dựng môi trường sống đáng sống, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống".