Thị trường

Giá dầu thế giới tăng vọt sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel

Quỳnh Dương 02/10/2024 - 07:48

Giá một thùng dầu thô chuẩn của Mỹ đã tăng 2,4% lên mức 69,83 USD/thùng. Dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế tăng 2,6% lên 73,56 USD/thùng.

8(1).jpg
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: Iran Insight

Trong phiên giao dịch ngày 1-10 (giờ Mỹ, tức sáng 2-10 giờ Việt Nam), giá dầu tăng vọt trong bối cảnh đồn đoán Israel và Mỹ có thể phản ứng mạnh với động thái của Iran.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel là "sự leo thang đáng kể".

Mặc dù không phải là nhà sản xuất dầu lớn, nhưng Iran là thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Trong giai đoạn 2021-2024, sản lượng dầu thô của Iran đã tăng từ 2,2 triệu thùng/ngày lên 3,6 triệu thùng/ngày. Khả năng xảy ra xung đột lan rộng hơn tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu dầu thô lân cận khác.

Điều này lần lượt đưa cổ phiếu của các nhà sản xuất dầu khí lên mức tăng mạnh nhất của thị trường chứng khoán. ConocoPhillips tăng 3,9% và Exxon Mobil tăng 2,3%. Cổ phiếu của các nhà thầu quốc phòng cũng “leo dốc”. Northrop Grumman tăng 3% và RTX tăng 2,7%. RTX hợp tác với công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel để chế tạo hệ thống phòng không “Iron Dome” (Vòm sắt) mà Nhà nước Do Thái đang sử dụng.

Trái ngược với đà tăng của giá dầu, phần lớn cổ phiếu của Mỹ đều giảm. 2 cổ phiếu lớn nhất trên thị trường - Apple và Microsoft - mất ít nhất 2,2%, trong khi các cổ phiếu nhỏ nhất của Mỹ tạo nên chỉ số Russell 2000 giảm 1,5%.

Xét trên toàn thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 53,73 điểm xuống còn 5.708,75 điểm. Dow giảm 173,18 xuống còn 42.156,97 điểm và Nasdaq composite mất 278,81 xuống 17.910,36 điểm.