Đô thị

Lũ sông rút nhanh, ngoại thành Hà Nội còn ngập lụt 3-5 ngày

Kim Nhuệ 25/09/2024 - 08:23

Nhiều ngày tới, Hà Nội mưa vài nơi chủ yếu về đêm; tốc độ thoát lũ sông Bùi, Tích nhanh hơn; ngoại thành ngập lụt trong 3-5 ngày tới.

chuong-my.jpg
Xã Nam Phương Tiến, một trong rốn lũ của huyện Chương Mỹ vẫn ngập sâu. Ảnh Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, từ nay đến ngày 28-9, Hà Nội mưa vài nơi về đêm, nắng về trưa và chiều. Từ ngày 29-9 đến 2-10, Hà Nội mưa rào và dông rải rác.

Về thủy văn, tốc độ thoát lũ trên sông Tích, Bùi có xu hướng nhanh hơn. Cụ thể, hồi 19h ngày 24-9, mực nước thực đo sông Bùi tại Trạm Thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) ở mức 7,37m, trên báo động lũ cấp III là 37cm; sông Tích tại Trạm Thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) ở mức 8,31m, trên báo động lũ cấp III là 31cm.

Dự báo đến 19h tối nay, mực nước sông Bùi ở mức 7m, giảm 37cm; sông Tích ở mức 8,05m, giảm 26cm. Với tốc độ lưu thoát như vậy, vùng trũng thấp, ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức còn ngập lụt trong 3-5 ngày, sông Tích khoảng 2-4 ngày.

Người dân rốn lũ thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) phân chia quà hỗ trợ. Ảnh Bảo Châu
Người dân rốn lũ thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) phân chia quà hỗ trợ. Ảnh Bảo Châu

Về tình hình ngập lụt, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 19h ngày 24-9, khu vực ngoại thành Hà Nội còn 12.210 người sơ tán, tránh ngập lụt; trong đó, huyện Chương Mỹ còn 8.547 người, huyện Mỹ Đức 2.405 người, huyện Quốc Oai 933 người, huyện Thạch Thất 68 người, thị xã Sơn Tây 89 người...

Để hỗ trợ tiêu úng nhanh khu dân cư, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố Hà Nội đang vận hành 140 trạm bơm với 440 tổ máy, tổng lưu lượng gần 1,223 triệu mét khối/giờ.

Ngoài vệ sinh môi trường, chuẩn bị khôi phục sản xuất sau mưa lũ, các huyện tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do lũ lụt. Tại huyện Chương Mỹ vẫn duy trì 5 điểm sơ tán tập trung tại xã Nam Phương Tiến. Huyện đã cấp phát các nguồn lực hỗ trợ cho người dân hơn 2,306 tỷ đồng tiền mặt; 35,248 tấn gạo, 4.272 thùng mì tôm, 13.693 thùng nước uống, duy trì 250 bồn chứa nước sạch sinh hoạt, loại 1.000 lít/bồn...

Huyện Mỹ Đức đã tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ 195 tổ chức, cá nhân, cấp phát cho người dân các xã bị thiệt hại vì mưa lũ 32,5 tấn gạo, 6.613 thùng mì tôm, 14.278 thùng nước uống, 1.888 thùng sữa, 1.873kg rau củ quả, 1.203kg thịt lợn, 2.357 hộp bánh lương khô, bánh gạo, 2.079 chai nước mắm, 665 thùng bột canh, 2.029 chai dầu ăn, 2.036 gói mì chính, 1.876 áo phao, 2.865 đèn pin, 334,1 triệu đồng tiền mặt và các đồ dùng thiết yếu, như: Áo mưa, nến cốc, bật lửa, bếp gas mini, bếp cồn, thuốc khử trùng…