Đô thị

Hà Nội giảm mưa, lũ sông rút chậm

Kim Nhuệ 24/09/2024 - 06:56

Từ nay đến ngày 28-9, Hà Nội nắng về trưa và chiều, mưa nhỏ vài nơi về đêm. Lũ trên các sông: Tích, Bùi, Đáy rút chậm. Nhiều khu dân cư ngoại thành ngập lụt 4-6 ngày tới.

song-bui-24.jpg
Mực nước sông Bùi, đoạn qua huyện Chương Mỹ sáng nay (24-9) vẫn ở mức trên báo động lũ cấp III. Ảnh Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, từ nay đến ngày 28-9, hình thế thời tiết chính tại thành phố Hà Nội là ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Từ ngày 29-9 đến 3-10, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác.

Về thủy văn, mực nước thực đo hồi 19h ngày 23-9 trên các sông: Hồng, Đà, Đuống, Cầu, Cà Lồ, Mỹ Hà ở mức dưới báo động lũ cấp I; sông Nhuệ xấp xỉ báo động lũ cấp I; sông Đáy trên báo động lũ cấp I; sông Bùi, sông Tích ở mức trên báo động lũ cấp III.

co-lap.jpg
Đường vào nhiều thôn ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) sáng nay (24-9) vẫn ngập sâu. Ảnh Kim Nhuệ

Trong những giờ tới, lũ trên các sông: Tích, Bùi, Đáy tiếp tục rút nhưng tốc độ rất chậm. 13h chiều nay, mực nước sông Tích ở mức 8,3m, trên báo động lũ cấp III là 30cm, giảm 5cm so với 19h ngày 23-9; sông Bùi ở mức 7,4m, trên báo động lũ cấp III là 40cm, giảm 5cm…

Với tốc độ lưu thoát như hiện nay, vùng thấp trũng, ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức còn ngập lụt 4-6 ngày tới; vùng ven sông Tích thuộc huyện Thạch Thất, Quốc Oai là 3-5 ngày.

an-phu.jpg
Nhiều khu dân cư thuộc xã An Phú (huyện Mỹ Đức) sáng nay (24-9) vẫn ngập lụt. Ảnh Kim Nhuệ

Về tình hình ngập lụt, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cho biết, tính đến 19h ngày 23-9, trên địa bàn thành phố còn 12.313 người phải sơ tán, tránh ngập lụt; trong đó, huyện Chương Mỹ còn 8.547 người, huyện Mỹ Đức 2.408 người, huyện Quốc Oai 944 người, huyện Thạch Thất 129 người, thị xã Sơn Tây 117 người…

Để giảm ngập lụt khu dân cư, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đang vận hành 170 trạm bơm với 584 tổ máy, tổng lưu lượng bơm tiêu gần 1,821 triệu mét khối trên giờ.

cuu-tro.jpg
Xã An Phú (huyện Mỹ Đức) tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ người dân còn bị ngập lụt. Ảnh Kim Nhuệ

Tính đến 16h ngày 23-9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ 177,646 tỷ đồng; trong đó, số tiền đã về Quỹ Cứu trợ thành phố 174,163 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã trích quỹ cứu trợ các cấp hỗ trợ người dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ 102,52 tỷ đồng.