Nông nghiệp - Nông thôn

Huyện Mê Linh: Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, gieo trồng vụ rau mới

Ngọc Quỳnh 18/09/2024 - 21:30

Nông dân huyện Mê Linh đã tích cực gieo trồng các loại rau màu ngắn ngày để kịp thời cung cấp cho người dân Thủ đô.

Chiều 18-9, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội đã đi kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội và lãnh đạo huyện Mê Linh kiểm tra công tác gieo trồng lại rau màu tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh). Ảnh: Quỳnh Dung.
Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội và lãnh đạo huyện Mê Linh kiểm tra công tác gieo trồng lại rau màu tại xã Tráng Việt. Ảnh: Quỳnh Dung

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện có một số diện tích lúa mùa bị đổ và hơn 200ha rau màu tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt bị ngập nước… Huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn huy động lực lượng chức năng hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa mùa và những diện tích lúa bị đổ, chưa thu hoạch được, buộc túm lại. Đối với diện tích hoa màu bị ngập nước, ngay sau khi nước rút, khuyến cáo nông dân khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng.

Hiện tại, nước ở các khu vực sản xuất nông nghiệp đã rút hoàn toàn, huyện khuyến cáo nông dân trồng các giống rau ngắn ngày, để vừa bảo đảm thu nhập và nhanh chóng cung cấp nguồn rau xanh cho thành phố Hà Nội. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính, đến nay, trong số hơn 3.400ha lúa mùa trên địa bàn đã thu hoạch được khoảng 80% và những diện tích lúa bị đổ, chưa thu hoạch được cũng không bị thiệt hại nhiều. Các vùng trồng rau, nông dân tích cực gieo trồng các loại rau cải, dự kiến khoảng 20-25 ngày nữa sẽ cung cấp một lượng lớn rau xanh cho người dân Thủ đô.

Huyện Mê Linh cơ bản thu hoạch xong khoảng 80% diện tích lúa mùa, giảm thiệt hại do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ảnh: Quỳnh Dung
Huyện Mê Linh đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích lúa mùa, giảm thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Quỳnh Dung

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện Mê Linh trong công tác chuẩn bị, khôi phục lại sản xuất nông nghiệp sau ảnh hưởng của bão số 3. Đặc biệt, huyện Mê Linh có hơn 1.000ha rau xanh, chiếm 13% sản lượng rau của toàn thành phố. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nông dân huyện Mê Linh đang tích cực gieo trồng vụ rau mới và dự kiến thời gian tới sẽ bổ sung lượng rau xanh cho người tiêu dùng Thủ đô. Trong thời gian tới, huyện Mê Linh cần hướng dẫn nông dân các giải pháp phục hồi. Cụ thể, về cây lúa, khẩn trương thu hoạch lúa mùa, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Còn đối với cây rau màu, sau khi nước rút, cần vệ sinh đồng ruộng, xới xáo phá váng ngay, khi cây trồng hồi phục mới tiến hành các biện pháp chăm sóc theo quy trình của từng cây và tiến hành trồng những loại cây rau ngắn ngày. Đối với cây ăn quả, những vườn cây đã rút nước cần tập trung xới nhẹ, phá váng lớp đất mặt (vùng tán cây), giúp đất thông thoáng, khắc phục tổn thương và tái sinh rễ mới…

Nônga
Nông dân thôn Đông Cao, xã Tráng Việt tích cực gieo trồng giống rau ngắn ngày để cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô. Ảnh: Quỳnh Dung

Sở NN&PTNT Hà Nội đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Khuyến nông thành phố để hỗ trợ nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi khoảng 90 tỷ đồng, nhằm khôi phục lại sản xuất do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn thành phố gieo trồng khoảng 29.000ha, song để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề nghị tăng diện tích gieo trồng cây vụ đông lên 40.000ha; trong đó đẩy mạnh phát triển cây khoai tây gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Qua đó, bảo đảm tăng trưởng của ngành Nông nghiệp trong năm 2024 và ổn định nguồn cung nông sản, thực phẩm cho thị trường Thủ đô dịp cuối năm.