Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 18-9-2024

Thư Ký 18/09/2024 06:13

Các trường học của Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3: Giữ an toàn cho học sinh; Bác bỏ những lời lẽ xuyên tạc về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chăn nuôi công nghệ cao: Kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất; Phụ nữ nông thôn tích cực chuyển đổi số; Ngừa hậu họa từ cẩu tháp xây dựng... là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 18-9-2024.

Các trường học của Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3:
Giữ an toàn cho học sinh

don-dep-ve-sinh-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-truong-mam-non-yen-my-huyen-thanh-tri-.-anh-do-vi.jpg
Dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Mầm non Yên Mỹ (huyện Thanh Trì). Ảnh Đỗ Vi

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm qua (17-9), toàn thành phố có 59 trường chưa thể đón học sinh trở lại học tập trực tiếp do sân trường vẫn bị ngập; nhiều học sinh không thể đến trường do nhà bị ngập hoặc đang phải đi sơ tán...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, các nhà trường chỉ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn cho học sinh và thầy cô giáo. Thời điểm này, tình hình thời tiết có thể chưa ổn định, các nhà trường cần bám sát diễn biến thời tiết để chủ động và khẩn trương chuyển trạng thái dạy học để bảo đảm an toàn. Hằng ngày, các nhà trường phải rà soát toàn bộ cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học tại trường, tuyệt đối không tổ chức dạy học trực tiếp khi phát hiện các nguy cơ không bảo đảm an toàn; có phương án dạy bù, bổ trợ kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

Bác bỏ những lời lẽ xuyên tạc về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử, bởi đây là chủ thể luôn lấy lợi ích của Tổ quốc cũng như lợi ích chính đáng của nhân dân là mục tiêu tối thượng. Vì vậy, khẳng định sự ra đời, tồn tại, phát triển và vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cách mạng nước ta là tất yếu khách quan, không thế lực nào có thể xuyên tạc hoặc phủ nhận.

Những thành tích đạt được trong hơn 90 năm qua khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 2 lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Do đó, những lời lẽ bóp méo chỉ là những hành động chống phá trong âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; là sự cố tình xuyên tạc bản chất nhằm phủ định vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hơn lúc nào hết chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ!

Chăn nuôi công nghệ cao: Kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất

mo-hinh-chan-nuoi-ung-dung-cong-nghe-cao-cong-ty-co-phan-giong-gia-cam-ngoc-mung-huyen-dong-anh-cho-gia-tri-kinh-te-cao.-anh-ngoc-son.jpg
Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Giống gia cầm Ngọc Mừng (huyện Đông Anh) cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Sơn

Thời gian qua, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Về ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi trên địa bàn thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết, Hà Nội hiện có 557 trang trại sử dụng công nghệ chuồng kín; 26 trang trại sử dụng công nghệ dây chuyền cho ăn uống tự động; 200 trang trại sử dụng công nghệ bán tự động; 35 trang trại sử dụng công nghệ nuôi trên sàn nhựa...

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục phối hợp với các địa phương hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi; ưu tiên sử dụng công nghệ sinh học, chế phẩm vi sinh để kiểm soát môi trường; áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính phù hợp...

Phụ nữ nông thôn tích cực chuyển đổi số

hop-tac-xa-san-xuat-va-che-bien-nong-san-yen-anh-huyen-ba-vi-tao-viec-lam-on-dinh-cho-nhieu-lao-dong-nu.-anh-minh-thu.jpg
Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến nông sản Yến Anh (huyện Ba Vì) tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ. Ảnh: Minh Thư

Thời gian qua, nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số, kết nối các nền tảng công nghệ, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại…, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế ở địa phương.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa khẳng định, những mô hình kinh tế hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh của phụ nữ khu vực nông thôn Thủ đô dù còn mới, nhưng đã thuyết phục và lan tỏa trong đời sống. Từ đó, thu nhập của người sản xuất được nâng cao, kinh tế nông thôn ngày càng phát triển. Nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong phát triển kinh tế của phụ nữ khu vực nông thôn đã và đang góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững, hiện đại, văn minh.

Ngừa hậu họa từ cẩu tháp xây dựng

cau-thap-xay-dung-tai-du-an-chung-cu-sun-square-quan-nam-tu-liem-..jpeg
Cẩu tháp xây dựng tại dự án chung cư Sun Square (quận Nam Từ Liêm).

Báo Hànộimới nhận được phản ánh của người dân sống tại chung cư FLC Landmark Tower (phố Lê Đức Thọ) và một số hộ dân sống tại ngõ 5 đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) về việc cẩu tháp quay tít trong những ngày mưa bão vừa qua, khiến các hộ dân cảm thấy bất an.

Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, các trường hợp vùng hoạt động của cần trục tháp vượt ra khỏi phạm vi công trường có nguy cơ ảnh hưởng tới giao thông đi lại của người dân và công trình lân cận, chỉ cho phép cần trục tháp đó hoạt động từ 22h đến 6h sáng hôm sau.

Tuy nhiên, thực tế, cẩu tháp tại đường Vũ Trọng Khánh và tại dự án chung cư Sun Square lại rất gần với trục đường chính và công trình lân cận. Bên cạnh đó, việc cẩu tháp ở đường Vũ Trọng Khánh hoạt động từ 21h tối còn hoạt động không đúng giờ quy định, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông...